Nữ sinh viên người Nghệ An hát liên khúc mừng năm mới “gây sốt“

(Baonghean.vn) - Hòa chung không khí mừng Xuân Mậu Tuất 2018, mới đây, nữ sinh viên người Nghệ An đã tung lên mạng xã hội một video liên khúc về mùa Xuân.

Chủ nhân của bản liên khúc là Nguyễn Thị Thu Ngân, SN 1998, quê ở xã Nghi Phú, TP. Vinh. Cô từng là sinh viên Đại học Kinh tế Nghệ An, nhưng vì quá đam mê âm nhạc nên đã chọn cho mình ngã rẽ mới.

Thu Ngân có giọng hát giàu nội lực, cảm xúc nên đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người nghe. Ảnh: NVCC
Thu Ngân có giọng hát giàu nội lực, cảm xúc nên đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người nghe. Ảnh: NVCC
Từ lâu nickname “Ngân Ngân” đã không còn xa lạ gì với cộng đồng mạng. Với giọng hát ngọt ngào, ấm áp, hấp dẫn người nghe, Ngân từng làm điên đảo cộng đồng mạng với nhiều bản cover và mashup.
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2018, nữ sinh viên người Nghệ An đã tung lên mạng xã hội một video liên khúc về mùa Xuân. Ngay lập tức, đoạn video này đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Liên khúc Mùa Xuân nhận được nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng.


Trong bản liên khúc mùa Xuân của Ngân, có các ca khúc như: Xuân đã về, Ngày Tết quê em, Điệp khúc mùa xuân.

Sau vài giờ đăng tải, bản liên khúc của nữ sinh Nghệ An nhận được hơn 2000 lượt xem, hàng ngàn lượt thích và chia sẻ, bình luận.

Trên mạng xã hội, dưới phần bình luận nhiều người viết: “Nghe chị hát mà em cảm thấy nhớ nhà quá”, “Chúc chị năm mới vui vẻ, giọng hát rất hay”, “Hay quá”,…

Trên trang cá nhân Facebook của Ngân hiện có hơn 30.000 lượt theo dõi. Mỗi lần Ngân tung ra bản cover mới, thì ngay lập tức nhận được rất nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận.

Thu Ngân hiện đang là sinh viên năm nhất Học viện Âm nhạc quốc gia Hồ Chí Minh. Ước mơ của cô là trở thành một ca sỹ tự do có tên tuổi trong làng giải trí, vì thế từng ngày Ngân đang nỗ lực hoàn thiện bản thân, trau dồi nghề nghiệp.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.