Nữ sinh với ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch và tấm HCV Taekwondo

Đức Anh - Công Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Cô gái 19 tuổi đang vừa theo học trường du lịch vừa tập luyện Taekwondo vừa giành tấm HCV taekwondo trẻ toàn quốc năm 2020.
VĐV Nguyễn Thị Thu Hoài đang cùng đồng đội tập luyện những động tác khó trong môn võ Taekwondo. Ảnh: Đức Anh
VĐV Nguyễn Thị Thu Hoài đang cùng đồng đội tập luyện những động tác khó trong môn võ Taekwondo. Ảnh: Đức Anh
Có mặt tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, chúng tôi gặp cô gái có thân hình mảnh mai với chiều cao lý tưởng (trên 1,70m), em là Nguyễn Thị Thu Hoài. Em đang được các HLV của môn Taekwondo hướng dẫn những động tác đá xoay người, động tác này được em thực hiện khá thành thục và đẹp mắt.

Hoài vừa trở về từ giải đấu trẻ Taekwondo toàn quốc, giải đấu này quy tụ 42 tỉnh, thành với 1.400 VĐV, em tham gia ở nội dung nữ 49 kg. Để giành được tấm HCV quý giá này Hoài đã phải chiến thắng ở cả 4 trận đấu. Nguyễn Thị Thu Hoài kể lại: “Giải vừa qua là giải đấu em đã phải gặp những đối thủ rất mạnh, phải rất nỗ lực em mới vượt qua được những đối thủ ấy. Trận đấu mà em ấn tượng nhất là trận tranh HCĐ. Bởi đây là trận đấu khó nhất của em từ trước đến nay. Đối thủ của em là VĐV rất mạnh, VĐV này đã vô địch Taekwondo giải trẻ năm ngoái, trước khi bước vào trận mọi người đánh giá là em khó vượt qua được đối thủ, bởi đối thủ vừa có kỹ thuật, vừa thi đấu có kinh nghiệm. Tuy nhiên, được ban huấn luyện cổ vũ động viên và em đã giành được chiến thắng”.
Ở trận chung kết với tâm lý thoải mái Hoài đã có được trận thắng quan trọng để giành tấm HCV Taekwondo về cho đội nhà. Ảnh: Đức Anh
Ở trận chung kết với tâm lý thoải mái, Hoài đã có được trận thắng quan trọng để giành tấm HCV Taekwondo về cho đội nhà. Ảnh: Đức Anh
Khi bước vào hiệp thứ nhất tranh HCĐ, Hoài đã có phần e ngại đối thủ. Em thường xuyên bị mắc lỗi trước những đòn đánh nhanh, hiểm của đối phương, hiệp đầu tiên Hoài đã thất thủ. 
Thế nhưng, với tinh thần đã được tôi luyện trước đó, các hiệp thi đấu tiếp theo Hoài đã lấy lại bình tĩnh, thi đấu hiệu quả trước đối thủ.
Để chiến thắng trong trận đấu này Hoài đã sử dụng các món đòn sở trường, như đòn chặn đạp, giữ khoảng cách với đối thủ làm cho đối phương không thể tiếp cận. Với lối chơi thông minh, Nguyễn Thị Thu Hoài đã xuất sắc giành chiến thắng. 
Ở trận chung kết với tâm lý thoải mái Hoài đã có được trận thắng quan trọng để giành tấm HCV quý giá về cho đội nhà.
Nguyễn Thị Thu Hoài năm nay vừa tròn 19 tuổi, em sinh ra tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Ngay từ những ngày còn học cấp 2 Hoài đã yêu thích các môn thể thao. Hoài kể: “Từ nhỏ em thích chơi thể thao lắm, đặc biệt là các môn võ thuật. Hồi đó cả bố mẹ em cũng yêu thích môn võ, khi nào có trận thi đấu võ thuật trên truyền hình là cả nhà cùng ngồi với nhau để xem, vui lắm”. 
HLV đã nhận thấy Hoài là người có triển vọng khi em vừa có chiều cao vừa nhanh nhẹn có tố chất để có thể trở thành VĐV của môn võ Taekwondo. Ảnh: Đức Anh
HLV đã nhận thấy Hoài là người có triển vọng khi em vừa có chiều cao vừa nhanh nhẹn có tố chất để có thể trở thành VĐV của môn Taekwondo. Ảnh: Đức Anh
Trong những năm học ở Trường THCS Nghi Hoa, Hoài được thầy giáo thể dục đánh giá là học sinh có năng khiếu về thể dục, thể thao. Khi chơi bóng chuyền, bóng đá, hay các môn đối kháng em thường vượt trội hơn các bạn cùng lớp.
Lên lớp 9 nhận thấy Hoài là người phù hợp với môn võ Taekwondo nên giáo viên dạy thể dục của Hoài đã giới thiệu em cho HLV Đậu Đình Hưng trưởng bộ môn Taekwondo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.
Hoài tâm sự: “Được vào lớp võ Taekwondo không chỉ là niềm mong ước của em mà đó còn là niềm vui của cả gia đình em”. 
Những ngày đẩu đến với lớp học Taekwondo thật sự khó khăn, xa nhà, phải tự mình chăm sóc bản thân tất cả khiến Hoài nhiều lúc nhụt chí.
Hoài chia sẻ: “Những ngày đầu em cảm thấy khó khăn lắm, ở nhà em là người được nuông chiều nhất, bố mẹ luôn quan tâm chăm chút. Nhưng khi đến với trung tâm thì phải tự lập hết mọi việc từ ăn uống, nghỉ ngơi, học tập, giặt giũ, tất cả đều tự mình làm”.
Trong sinh hoạt khó khăn là thế, trong tập luyện cũng đầy chông gai. Những ngày đầu luyện tập là những ngày khó khăn nhất đối với Hoài. Hoài cho biết: “Tập nâng cao sức bền là khó khăn nhất. Vì thế, mỗi ngày chúng em phải chạy rất nhiều, có những hôm chạy mệt quá về không ăn được cơm chỉ muốn nằm thôi. Khi bước vào tập những động tác đầu tiên của Taekwondo cũng thật nhiều thách thức. Động tác ép dẻo là động tác quan trọng của môn này. Vì thế, em đã phải bỏ công sức rất nhiều để có thể làm thuần thục động đó".
Nhưng bằng quyết tâm và lòng đam mê, Hoài đã vượt qua tất cả. Với mục tiêu sẽ giành được những tấm huy chương trong tương lai thì mọi mệt mỏi khó khăn đều tan biến trong Hoài. 
Cuối năm 2016, Hoài giành được tấm HCĐ giải 3 miền. Đây là tấm huy chương đầu tiên trong con đường chinh phục võ thuật của Hoài. Rồi năm 2017 em xuất sắc giành được HCV giải cúp, HCB giải trẻ và tấm HCB giải miền. Tiếp nối những thành công năm 2019 em đoạt HCV đồng đội ở giải cúp, HCĐ vô địch quốc gia. Và năm 2020 Hoài đã vượt qua chính mình để đứng lên bục cao nhất giành tấm HCV giải trẻ Taekwondo.
Song song với việc tập luyện và thi đấu môn võ thuật, Hoài vẫn chăm chỉ học văn hóa. Bởi theo Hoài mỗi vận động viên chỉ có một thời gian ngắn thi đấu đỉnh cao rồi sau đó họ sẽ phải chuyển sang một công việc khác. Chỉ có được số rất ít VĐV theo đuổi được nghề HLV ở bộ môn mình đang luyện tập.
Đối với Hoài em đang là VĐV ở thời kỳ đỉnh cao nhưng để chuẩn bị cho tương lai phía trước em đã chọn học một trường khác đó là Trường Cao đẳng Du lịch. Hoài cho biết: “Từ nhỏ em đã rất thích được đi đây đó, khám phá những chân trời mới lạ vì thế em rất thích được trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Vì những niềm mơ ước ấy nên khi hết học cấp 3 em đã quyết định thi vào Trường Cao đẳng du lịch. Điều khó khăn cho em là ở lớp học võ của em không có ai thi vào trường giống em hầu hết các chị đều thi vào trường thể dục, thể thao hoặc mầm non, vì thế, khi gặp những trở ngại trong việc học tập em đã phải tự mình tìm hiểu mày mò để có thể vượt qua”.
Nguyễn Thị Thu Hoài đang thực hiện cùng lúc hai vai một bên cần sức khỏe để tập luyện võ thuật chinh phục những huy chương, còn một bên cần trí thức để có thể đáp ứng được với môi trường học tập văn hóa. Ảnh: Đức Anh
Nguyễn Thị Thu Hoài đang là vận động viên Taekwondo triển vọng của Nghệ An . Ảnh: Đức Anh
Giờ đây Nguyễn Thị Thu Hoài đang thực hiện hai mục tiêu quan trọng của mình, đó là miệt mài tập luyện võ thuật chinh phục những huy chương; mục tiêu thứ hai là chăm chỉ học tập văn hóa, đặc biệt là ngoại ngữ để sau này có thể làm HDV du lịch. Cả hai mục tiêu đều đòi hỏi có lòng kiên trì và ý chí quyết tâm, tin rằng niềm đam mê và mơ ước của em sẽ trở thành hiện thực.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.