Nữ ứng viên tổng thống Nga bị một người đàn ông tấn công

Theo Thành Đạt (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngôi sao truyền hình đồng thời là ứng viên tổng thống Nga Ksenia Sobchak cho biết cô đã bị một người đàn ông tấn công ngay trước thềm cuộc bầu cử Nga trong tháng này.

Ứng viên tổng thống Nga Ksenia Sobchak. Ảnh: TASS
Ứng viên tổng thống Nga Ksenia Sobchak. Ảnh: TASS
“Tôi vừa bị một người đàn ông tấn công. Anh ta xô đẩy tôi và đổ nước vào người tôi rồi nói “Điều này là làm cho Zhirinovsky”. Tôi đã gọi cho cảnh sát”, Ksenia Sobchak viết trên mạng xã hội Twitter ngày 4/3, đề cập tới Vladimir Zhirinovsky - lãnh đạo đồng thời là ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR). Bà Sobchak là một ngôi sao truyền hình nổi tiếng và là ứng viên đại diện cho đảng Sáng kiến dân sự.

Theo văn phòng báo chí của bà Sobchak, vụ việc xảy ra khi nữ ứng viên tổng thống Nga đang rời khỏi Cung điện Petroff sau khi dự sự kiện kỷ niệm sinh nhật của cựu lãnh đạo Liên Xô Mikahil Gorbachev. Các nhân viên an ninh đã ngay lập tức bắt giữ người đàn ông tấn công bà Sobchak và giao cho cảnh sát.

Kênh Mash sau đó đã công bố đoạn video được cho là do chính kẻ tấn công quay lại. Hình ảnh từ đoạn video cho thấy kẻ tấn công đã đổ nước vào người bà Sobchak song không chạm vào người bà, trong khi thông tin được đăng trên trang web chính thức của ứng viên này nói rằng bà Sobchak bị đẩy mạnh tới mức ngã xuống đất. Văn phòng báo chí của bà Sobchak đã xác định danh tính của kẻ tấn công là Alan Dzutsev.

Bà Sobchak nói rằng người tấn công bà là một trợ lý của Chủ tịch Duma thành phố Moscow Aleksey Shaposhnikov một thành viên của hội đồng thuộc Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga. Tuy nhiên, văn phòng báo chí của ông Shaposhnikov đã bác bỏ thông tin này.

Việc đối tượng tấn công nhắc đến tên của ông Zhirinovsky khi tiếp cận bà Sobchak được cho là có liên quan tới vụ lùm xùm xảy ra trong cuộc tranh luận gần đây giữa các ứng viên tổng thống Nga. Trong cuộc tranh luận do đài Rossya 1 của Nga tổ chức hôm 28/2, bà Sobchak đã hất nước vào mặt ông Zhirinovsky sau khi bị nghe những lời chỉ trích gay gắt từ đối thủ.

Vụ việc diễn ra khi cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống đang được ghi hình trực tiếp. Hành động giận dữ của bà Sobchak đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Đương kim tổng thống Vladimir Putin không tham gia tranh luận trực tiếp vì toàn bộ chiến lược tranh cử của ông đã được thể hiện trong Thông điệp liên bang vào ngày 1/3.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.