Núi Bà Đen: Chiêm bái tôn tượng Đức Phật dát vàng 24k ẩn mình trong lòng thác nước
Từ ngày 01/01/2026, du khách có thể chiêm ngưỡng tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni cao 7,2m, hoàn thiện hành trình tâm linh Quá khứ - Hiện tại - Tương lai tại núi Bà Đen.
Từ ngày 01/01/2026, núi Bà Đen (Tây Ninh) chính thức mở cửa đón khách chiêm bái tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Đây là tác phẩm điêu khắc Phật giáo mới nhất vừa được an vị vào ngày 29/12/2025, góp phần biến đỉnh núi cao nhất Nam Bộ thành một không gian tâm linh hiếm có, nơi hội tụ các vị Phật từ quá khứ đến tương lai.

Hành trình hướng nội dưới Thác Ưu Đàm
Khác với sự uy nghi lộ thiên của tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni được an vị tại vị trí cao nhất của đỉnh núi nhưng lại chọn cách "ẩn mình" đầy khiêm nhường. Tôn tượng nằm bên trong công trình Thác Ưu Đàm, dưới một cội sung già và làn nước thác thanh khiết.
Để chiêm bái, du khách phải bước vào không gian bên trong thác nước. Cách sắp đặt này mang hàm ý về một hành trình hướng nội: chỉ khi con người tĩnh tâm và bước sâu vào thế giới nội tại mới có thể chạm đến sự giác ngộ. Thác Ưu Đàm với dòng nước đổ xuống hồ sen vàng không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ ảo mà còn tượng trưng cho sự cát tường và thịnh vượng rải khắp nhân gian.

Tuyệt tác điêu khắc bằng đồng dát vàng 24k
Tôn tượng có chiều cao 7,2m, được chế tác tỉ mỉ bằng đồng đỏ với bề mặt dát nhũ vàng 24k rực rỡ. Đức Phật tọa thiền trong tư thế kiết già trên đài sen giữa mặt hồ Ưu Đàm lung linh.

Đáng chú ý là những chi tiết biểu tượng trên thân tượng: tay phải thủ ấn giáo hóa tượng trưng cho giai đoạn thuyết giảng; tay trái nâng quả sung – hình ảnh gắn liền với điển tích ngài giác ngộ dưới gốc cây Ưu Đàm. Bao quanh tôn tượng là hệ thống 32 cột vàng, tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật, tạo nên một hào quang rực rỡ tỏa sáng khắp đỉnh núi thiêng.

Mảnh ghép hoàn thiện "Tam Phật" trên đỉnh núi thiêng
Với việc an vị Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, núi Bà Đen trở thành nơi hiếm hoi tại Việt Nam hội tụ đủ các biểu tượng Phật giáo từ Quá khứ, Hiện tại đến Tương lai:
- Quá khứ: Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Vị Phật mang đến sự hoàng kim).
- Hiện tại: Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (Hiện thân của lòng từ bi).
- Tương lai: Bồ Tát Di Lặc (Biểu tượng của hỷ xả và an lạc).

Sự hiện diện của tôn tượng mới không chỉ làm phong phú thêm kho tàng văn hóa Phật giáo tại Tây Ninh mà còn mang đến cho du khách một hành trình chiêm bái thập toàn viên mãn, đón nhận năng lượng an lạc và cát tường trong những ngày đầu năm mới 2026.



