Nước Nga - những gam màu sáng tối

Theo Trần Ngọc Long - Tú Anh (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Liên bang Nga là quốc gia rộng nhất thế giới với nhiều nguồn tài nguyên có giá. Dù vậy, trong 18 năm ông Putin cầm quyền, nước Nga vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội do chủ quan lẫn khách quan.
 
Kinh tế Nga gặp khó khăn từ năm 2014 do giá dầu thô giảm và cấm vận phương Tây. Trong ảnh, Tổng thống Putin quan sát giá thịt ở Matxcơva - Ảnh: RIA NOVOSTI
Kinh tế Nga gặp khó khăn từ năm 2014 do giá dầu thô giảm và cấm vận phương Tây. Trong ảnh, Tổng thống Putin quan sát giá thịt ở Matxcơva. Ảnh: Ria Novosti
143,4 triệu là dân số Liên bang Nga. Từ năm 2009, dân số Nga tăng trở lại sau nhiều năm giảm khi đạt đến ngưỡng 148,689 triệu dân vào năm 1992.

Từ khi ông Vladimir Putin cầm quyền, tỉ lệ sinh vốn giảm mạnh từ năm 1987 đã tăng trở lại nhưng mức tăng vẫn chưa cao. Tỉ lệ sinh vào năm 2015 chỉ đạt bình quân 1,75 con.

1.469,3 tỉ USD là GDP của Nga theo số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Nga xếp thứ 12 thế giới về GDP, đứng giữa Hàn Quốc (1.529,7 tỉ USD) và Tây Ban Nha (1.307,2 tỉ USD) nhưng thua xa Mỹ (19.362,1 tỉ USD). GDP của Nga chiếm gần 2% GDP thế giới.

+1,8% là tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2017 theo đánh giá của IMF. Theo Chủ tịch Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina, năm 2018 tăng trưởng ước đạt từ 1,5% đến 2%. 

Nga chưa thoát khỏi suy thoái bùng phát từ năm 2014 do tác động kép từ giá dầu thô giảm và các biện pháp cấm vận của phương Tây. Quá trình kinh tế hồi phục bấp bênh do sản xuất công nghiệp đột ngột giảm tốc vào tháng 11/2017.

 
Ngân sách quốc gia của Nga phụ thuộc nhiều vào nguồn thu dầu khí - Ảnh: FINANCIAL TRIBUNE
Ngân sách quốc gia của Nga phụ thuộc nhiều vào nguồn thu dầu khí .Ảnh: Finacial Tribune
-8,4% là mức thâm hụt ngân sách ngoài nguồn thu dầu mỏ năm 2017 của Nga, theo số liệu của IMF. Nếu tính gộp nguồn thu dầu mỏ, mức thâm hụt còn 1%. Điều này chứng tỏ ngân sách quốc gia Nga phụ thuộc rất nhiều vào nguồn thu dầu khí.

10.307 USD là thu nhập bình quân đầu người của Nga năm 2016 theo số liệu của Ngân hàng Thế giới. Sau khi tăng gần như ổn định trong khoảng 10 năm, thu nhập bình quân đầu người giảm từ năm 2013. Về chỉ tiêu này, Nga xếp từ hạng 55 đến hạng 60 (tùy theo cách thức tính toán), ở vị trí hơn Kazakhstan nhưng thua Ba Lan và Hungary.

71,3 tuổi là tuổi thọ bình quân của người Nga vào năm 2015 theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế. Tuổi thọ cách nhau khá xa giữa nam (65,9 tuổi) và nữ (76,7 tuổi). So ra tuổi thọ ở Nga thấp hơn phần lớn các nước phát triển như Pháp (82,4 tuổi) hay Mỹ (78,8 tuổi).

Chính sách trợ cấp gia đình của ông Putin nhằm hỗ trợ từ con thứ hai trở đi đã không được thực hiện tốt ở thành phố và chỉ đạt ở nông thôn"

Giáo sư Philippe Pelé-Clamour ở Trường Cao cấp thương mại Paris-Pháp

103.438 ca là số ca nhiễm HIV mới ghi nhận trong năm 2016 theo Chương trình Phối hợp của LHQ về HIV/AIDS trong khi số ca nhiễm mới năm 2010 chỉ 62.581 ca. Dịch HIV/AIDS phát triển với nhịp độ đáng lo ngại. 

19,8 triệu người là số người sống dưới ngưỡng nghèo khó năm 2016 theo thống kê của chính phủ Nga và vừa được Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận trong Thông điệp Liên bang đọc hôm 1/3. 

Có 13% dân số Nga sống dưới mức thu nhập tối thiểu 9.691 rúp (196,7 USD). Đây là tỉ lệ cao nhất trong 10 năm qua. Năm 2014 chỉ có 16,1 triệu người sống dưới ngưỡng nghèo khó trước khi Nga bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế. 

13% dân số Nga sống dưới mức thu nhập tối thiểu. Trong ảnh là người ăn xin trên tàu điện ở Matxcơva - Ảnh: KOMMERSANT
13% dân số Nga sống dưới mức thu nhập tối thiểu. Trong ảnh là người ăn xin trên tàu điện ở Matxcơva. Ảnh: Kommersant
Nga bước vào bầu cử chính thức

Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Nga cũng đã hoàn tất và được đánh giá là rất tốt, kỹ lượng và chu đáo. 

Với mục đích tạo sự công khai và minh bạch tối đa cho cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (SIK) đã áp dụng nhiều biện pháp như cấp phép cho 1.455 quan sát viên đến từ 86 quốc gia và 14 tổ chức quốc tế đến giám sát bầu cử, gấp đôi so với cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. 

Ủy ban SIK cũng khuyến khích các tổ chức xã hội, chính trị khác nhau ở trong nước tham gia giám sát tiến trình bầu cử. Ngoài ra, trong lực lượng quan sát viên cũng có hơn 5.560 nhà báo đại diện cho phương tiện truyền thông đại chúng trong nước và 367 nhà báo nước ngoài. 

Đặc biệt Nga chi gần 3 tỉ ruble để lắp đặt hệ thống máy quét lá phiếu cử tri, máy đếm phiếu tự động, hệ thống camera theo dõi và thiết bị truyền hình ảnh trực tiếp tại hầu hết trong tổng số hơn 97.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước.  

Người dân thành phố Vladivostok đi bỏ phiếu sớm vào sáng 18/3. Ảnh: Reuters
Người dân thành phố Vladivostok đi bỏ phiếu sớm vào sáng 18/3. Ảnh: Reuters
Công tác bảo đảm an ninh cho bầu cử được tăng cường với sự vào cuộc của hầu hết các lực lượng chức năng. 

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết sẽ triển khai 115.000 nhân viên và gần 19.000 trang thiết bị để bảo đảm an ninh cho tất cả các khu vực bầu cử trên cả nước. 

Chỉ riêng tại Matxcơva, chính quyền thủ đô đã huy động hơn 17.000 nhân viên công vụ nhằm bảo đảm trật tự vào ngày bỏ phiếu hôm nay (18/3). Hoạt động giao thông trong ngày bỏ phiếu ở thủ đô vẫn động bình thường, nhưng hoạt đồng tuần tra, kiểm soát được siết chặt. 

Việc bỏ phiếu sớm ở nước Nga đã được bắt đầu từ ngày 25/2 ở những khu vực xa xôi, đi lại khó khăn, trên tàu thuyền mà theo lịch trình vào ngày 18/3 đang ở ngoài khơi. 

Tính đến hết ngày 16-3, đã có khoảng 153.500 cử tri đi bỏ phiếu, trong đó có hơn 30.000 cử tri bỏ phiếu tại 50 quốc gia trên thế giới. 

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".