Nước rút nhanh trên các tuyến đường thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Cuối chiều 3/9, lượng mưa trên địa bàn TP.Vinh có phần giảm đi, các tuyến đường ngập úng nặng hầu hết đã rút nước, người dân lưu thông bình thường trở lại.
Theo ghi nhận của P.V, trong chiều 3/9, các tuyến đường bị ngập nặng như Phong Định Cảng, Lê Nin, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo... đã cơ bản rút hết nước, xe cộ lưu thông không còn gặp khó khăn.
Tuyến đường Phong Định Cảng - một trong những điểm ngập lụt nặng nhất TP.Vinh đã thông thoáng trở lại. Ảnh: Quang An
Tuyến đường Phong Định Cảng - một trong những điểm ngập lụt nặng nhất TP.Vinh  đã thông thoáng trở lại. Ảnh: Quang An

Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ kinh doanh trên đường Nguyễn Văn Cừ cho biết: khoảng hơn 15 giờ, nước bắt đầu rút dần và sau 1 tiếng, mặt đường khô ráo trở lại, chúng tôi nhanh chóng quét dọn vệ sinh để ổn định kinh doanh.

Đại Lộ Lê Nin trước và sau khi nước rút. Ảnh: Quang An
Đại Lộ Lê Nin trước và sau khi nước rút. Ảnh: Quang An

Ngay sau khi nước rút, người dân trên các con đường ngập lụt đã tập trung lau chùi các vật dụng, thu gom rác trên các tuyến đường, nhất là tại các miệng cống thoát nước.

Mặc dù mưa lớn nhưng theo quan sát, lượng rác thải trên các tuyến đường không nhiều, công tác thu gom được diễn ra nhanh chóng.

Sau khi nước rút người dân nhanh chóng dọn vệ sinh để ổn định cuộc sống, kinh doanh. Ảnh: Quang An
Sau khi nước rút người dân nhanh chóng dọn vệ sinh để ổn định cuộc sống, kinh doanh. Ảnh: Quang An
Được biết, UBND TP.Vinh đã chỉ đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tăng cường nhân lực và phương tiện di chuyển đến các điểm ngập trên địa bàn để khơi thông dòng chảy, dọn vệ sinh; cùng với việc lượng mưa đã giảm nên đã khiến nước rút khá nhanh. 
Tuy nhiên, ở một số địa bàn vùng Nghi Phú, Nghi Đức, nước vẫn ngập cục bộ trên các tuyến đường.
Công nhân vệ sinh thu dọn rác để tránh ách tắc trên các tuyến đường nếu mưa trở lại. Ảnh: Quang An
Công nhân vệ sinh thu dọn rác để tránh ách tắc trên các tuyến đường nếu mưa trở lại. Ảnh: Quang An

Mặc dù nước đã rút nhưng theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 3/9 đến ngày 6/9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt).  Do đó, TP.Vinh nói riêng và các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần có phương án cụ thể để triển khai phòng chống ngập úng, sạt lở, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.