Nước uống tinh khiết Khe Chanh đã được kiểm nghiệm đạt chuẩn

(Baonghean.vn) - Kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho thấy: 26/26 chỉ tiêu của nước uống đóng chai Khe Chanh đều đạt quy chuẩn.
Hồ Xuân Dương
Vùng núi hồ Xuân Dương, xã Diễn Phú nơi bắt nguồn mạch nước ngầm giàu khoáng chất. Ảnh: PV

Nước uống tinh khiết Khe Chanh Xuân Dương là sản phẩm nước đóng chai của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Hoàng Phú. Nước được sử dụng làm sản phẩm nước uống đóng chai là nguồn nước được khai thác từ mạch ngầm trong đá giàu khoáng chất ở vùng núi thông quanh Hồ Xuân Dương, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu.

Nguồn nước này được dẫn về nhà máy đặt tại xóm 12, xã Diễn Phú, được chắt lọc, chiết rót bằng hệ thống máy tự động và thanh trùng bằng tia cực tím. Nhà máy được xây dựng với quy mô rộng, thoáng mát, hệ thống dây chuyền hiện đại, công suất lớn và công nghệ cao.

Vận hành hệ thống máy lọc, chiết sản xuất nước uống tinh khiết Khe Chanh Xuân Dương. Ảnh: Thành Cường
Vận hành hệ thống máy lọc, chiết sản xuất nước uống tinh khiết Khe Chanh Xuân Dương. Ảnh: Thành Cường
Trong tháng 6/2019, Đoàn thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã thực hiện kiểm tra tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Hoàng Phú, lấy mẫu nước uống đóng chai gửi đi xét nghiệm. Qua xét nghiệm, sản phẩm Nước uống đóng chai Khe Chanh Xuân Dương có 1/26 chỉ tiêu không đạt theo quy chuẩn kỹ thuật, đó là chỉ tiêu vi sinh P.aeruginosa.
bna_Kết quả thử nghiệm chất lượng nước cho thấy Nước uống tinh khiết Khe Chanh Xuân Dương đảm bảo tốt chất lượng. Ảnh Thành Cường
Kết quả thử nghiệm chất lượng nước của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 mới nhất cho thấy: Nước uống tinh khiết Khe Chanh Xuân Dương đảm bảo tốt chất lượng. Ảnh: Thành Cường
Ngay sau đợt kiểm tra này, thực hiện hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Hoàng Phú đã tiến hành khắc phục, nâng cao chất lượng của sản phẩm Nước uống tinh khiết Khe Chanh Xuân Dương. Cụ thể: Đơn vị đã làm kỹ công tác vệ sinh súc rửa bình, quy chuẩn hóa hoạt động sản xuất, công nhân khi vào khu sản xuất phải mặc đồ bảo hộ lao động; tăng thời gian hoạt động của đèn cực tím tại buồng chiết.
Công ty đã thực hiện khắc phục, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: Thành Cường
Công ty đã thực hiện khắc phục, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: Thành Cường
Các sản phẩm của Nước uống tinh khiết Khe Chanh Xuân Dương hiện có trên thị trường. Ảnh: Thành Cường
Các sản phẩm của nước uống tinh khiết Khe Chanh Xuân Dương hiện có trên thị trường. Ảnh: Thành Cường
Tháng 8/2019, Công ty đã gửi mẫu nước uống tinh khiết Khe Chanh Xuân Dương ra kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Kết quả thử nghiệm trong 12 ngày cho thấy: 26/26 chỉ tiêu của sản phẩm nước uống đóng chai Khe Chanh Xuân Dương đều đạt quy chuẩn kỹ thuật QCVN 6-1: 2010/BYT./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.