Nuôi dê ở Diễn Kim - làm chơi 'xơi' thật

(Baonghean.vn) – Ngoài nghề đi biển truyền thống, khoảng 4 năm gần đây, người dân vùng ven biển Diễn Kim (Diễn Châu) còn phát triển nghề nuôi dê thương phẩm. Loài vật nuôi này cần ít chi phí đầu tư nhưng mang lại nguồn thu nhập cao cho bà con nông dân.

Những cánh đồng cỏ ven biển Diễn Kim là nguồn thức ăn chính và là bãi chăn thả dê của người dân địa phương. Thuận lợi trong phát triển chăn nuôi dê thương phẩm nên những năm gần đây, nhiều người dân địa phương đầu tư phát triển mô hình này.

Những Dê chăn thả sẽ sinh trưởng nhanh hơn, tuy nhiên phải trông coi vì có thể ảnh hưởng đến hoa màu.
Những cánh đồng cỏ ven biển thuận lợi để bà con nông dân Diễn Kim nuôi dê chăn thả.

Cách đây hai năm, ông Nguyễn Văn Vượng ở xã Diễn Kim mua 4 con dê cái với giá 17 triệu đồng để nuôi với hình thức chăn thả. Cả 4 con đều phát triển tốt nên tăng đàn khá nhanh, có lúc lên tới hơn 30 con. Đều đặn lúc sáng sớm hoặc chiều mát, ông đều dẫn dê đi ăn cỏ, lá cây. 

Ông Vượng cho biết: Dê là loại động vật dễ nuôi, không mất quá nhiều chi phí đầu tư, nguồn thức ăn của dê chủ yếu là các loại cỏ, lá cây trong tự nhiên, vùng nông thôn luôn sẵn có. Thời điểm trời mưa, dê sẽ được nuôi nhốt và hái lá cây về cho ăn. Riêng năm ngoái, gia đình tôi đã thu được hơn 50 triệu đồng từ bán dê thương phẩm.

Người dân nuôi nhốt dê và hái lá cây về cho ăn.
Khi thời tiết không thuận lợi, nhiều hộ nuôi nhốt dê và hái lá cây về cho ăn dê ăn, tránh nhiễm bệnh cho vật nuôi.

Nuôi dê có rất nhiều ưu điểm, chỉ đầu tư vốn mua dê cái lúc đầu, khi trưởng thành, dê cái sẽ sinh sản mỗi năm 2 lần, mỗi lần trung bình từ 2 – 3 con. Dê đực sẽ được nuôi lớn để bán, dê con cái được giữ lại nuôi tới kì sinh sản tiếp theo. Cứ như thế, nhiều hộ dân đã có hàng chục con dê dù khởi điểm chỉ 2 – 3 con với số tiền vốn đầu tư ít. Ngoài nguồn giống có sẵn, nguồn thức ăn của dê hầu hết là cây, lá tự nhiên nên nông dân nuôi dê thu được lợi nhuận khá. 

Ông Lê Trì ở xóm Tiền Tiến 1 là hộ dân nuôi dê lâu năm, quy mô lớn nhất xã với tổng đàn 40 con. Ông bắt đầu nuôi dê từ năm 2014, hàng năm bán khoảng 20 con dê, giữ lại 15 con cái để nhân giống những năm tiếp theo. Giá bán mỗi con dê thương phẩm 5 triệu đồng, tính chung thu nhập từ nuôi dê của gia đình ông đạt gần 100 triệu đồng/năm. 

Người dân nuôi nhốt dê và hái lá cây về cho ăn.
Nguồn thức ăn của dê hoàn toàn tự nhiên nên thịt chắc, được thị trường ưa chuộng.

Để phòng tránh các bệnh thông thường cho đàn dê, theo kinh nghiệm của người dân địa phương là dùng lá trầu không và hỗn hợp tỏi, dấm để giữ ấm cơ thể vật nuôi khi thời tiết chuyển mùa. Nhờ được nuôi bằng quy trình an toàn nên dê chăn thả của người dân Diễn Kim có chất lượng thịt tốt, săn chắc, được thị trường ưa chuộng. 

Hiện nay, giá dê thương phẩm là 140.000 đồng/kg. Trung bình mỗi con dê xuất chuồng thường có trọng lượng từ 40 - 50kg, có giá khoảng 5 triệu đồng /con. Những hộ dân nuôi nhiều có thể bán từ 10 – 20 con dê mỗi năm, mang về thu nhập gần 100 triệu đồng. 

Dê được bà con Diễn Kim chăn thả vào mỗi chiều
Nông dân diễn Kim phát triển mô hình dê chăn thả cho thu nhập khá.

Trước đây, dê là loài vật nuôi phát triển ở nhiều huyện miền núi nhưng những năm gần đây, nông dân Diễn Kim đã biết phát huy lợi thế điều kiện tự nhiên để phát triển mô hình này; mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Ông Phạm Xuân Bang – Chủ Tịch UBND xã Diễn Kim cho biết : Hiện hay, toàn xã Diễn Kim có 13 xóm có hộ dân nuôi dê thương phẩm; tổng đàn dê gần 500 con. Địa phương khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi dê, đồng thời cảnh báo hộ nuôi luôn chú ý trông coi để không làm ảnh hưởng đến cây trồng, hoa màu. Thời gian tới, xã có kế hoạch quy hoạch vùng nuôi dê để phát triển mô hình chăn nuôi hiệu quả này tại địa phương". 

Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.