Nuôi ong chúa lấy sữa thu nhập 250 triệu đồng/năm ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngoài nuôi ong lấy mật, gia đình bà Nguyễn Thị Năm, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) còn áp dụng các quy trình kỹ thuật khác để lấy sữa của ong chúa. Với cách làm trên, mỗi năm gia đình bà thu nhập trên 250 triệu đồng.

Năm 1996, bà Nguyễn Thị Năm cùng với chồng là ông Bùi Ngọc Ấn bắt đầu bén duyên với nghề nuôi ong lấy mật. Từ 2 đàn ong nuôi để làm quen, nhưng sau quá trình nuôi thấy có hiệu quả cao, gia đình đã nhân rộng lên 60 đàn.
Năm 1996, bà Nguyễn Thị Năm cùng với chồng là ông Bùi Ngọc Ấn bắt đầu bén duyên với nghề nuôi ong lấy mật. Từ 2 đàn ong nuôi để làm quen, nhưng sau quá trình nuôi thấy có hiệu quả cao, gia đình đã nhân rộng lên 60 đàn.
Bà Năm cho biết: Trong số 60 đàn ong thì có 40 đàn ong nội nuôi lấy mật và 20 đàn ong ngoại nuôi để lấy sữa của ong chúa. Để lấy được sữa thì cần phải có sự can thiệp của con người. Công việc này đòi hỏi một quy trình tuân thủ nghiêm ngặt dựa trên tập tính bản năng tự nhiên của loài ong.
Bà Năm cho biết: Trong số 60 đàn ong thì có 40 đàn ong nội nuôi lấy mật và 20 đàn ong ngoại nuôi để lấy sữa của ong chúa. Để lấy được sữa thì cần phải có sự can thiệp của con người. Công việc này đòi hỏi một quy trình tuân thủ nghiêm ngặt dựa trên tập tính bản năng tự nhiên của loài ong.
Thời điểm lấy sữa ong chúa thích hợp nhất là vào từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, bởi thời gian này khí hậu mát mẻ nên ong thợ chăm đi tìm nguồn thức ăn cho ong chúa.
Thời điểm lấy sữa ong chúa thích hợp nhất là vào từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, bởi thời gian này khí hậu mát mẻ nên ong thợ chăm đi tìm nguồn thức ăn cho ong chúa.
Để lấy sữa ong chúa, gia đình bà đã tạo ra “nụ chúa giả“ nhằm đánh lừa con ong thợ tiết dịch sữa vào trong đó để nuôi ấu trùng ong chúa. Ong thợ càng tiết dịch sữa bao nhiêu thì con người càng lấy bấy nhiêu. Và cứ thế con người sẽ hưởng được thành quả của mình.
Để lấy sữa ong chúa, gia đình bà đã tạo ra “nụ chúa giả“ nhằm đánh lừa con ong thợ tiết dịch sữa vào trong đó để nuôi ấu trùng ong chúa. Ong thợ càng tiết dịch sữa bao nhiêu thì con người càng lấy bấy nhiêu. Và cứ thế con người sẽ hưởng được thành quả của mình.
Để khai thác sữa ong chúa đạt hiệu quả, gia đình bà đã mang nhiều đàn ong đi gửi ở những nơi có nguồn phấn dồi dào, đồng thời chọn đàn ong mạnh có nhiều ong non ở độ tuổi tiết sữa, cho ong ăn bổ sung rồi tiến hành di trùng.
Để khai thác sữa ong chúa đạt hiệu quả, gia đình bà đã mang nhiều đàn ong đi gửi ở những nơi có nguồn phấn dồi dào, đồng thời chọn đàn ong mạnh có nhiều ong non ở độ tuổi tiết sữa, cho ong ăn bổ sung rồi tiến hành di trùng.
Thang khai thác sữa cũng giống như thang làm chúa, nhưng số lượng mủ gấp đôi (khoảng 32 mủ/ thang). Tùy theo khả năng nuôi của mỗi đàn mà ta có thể đặt 1 hay 3 thang. Chọn ấu trùng từ 12 -18 giờ tuổi để di. Trong ảnh: bà Năm giới thiệu thang lấy sữa ong chúa.
Thang khai thác sữa cũng giống như thang làm chúa, nhưng số lượng mủ gấp đôi (khoảng 32 mủ/ thang). Tùy theo khả năng nuôi của mỗi đàn mà ta có thể đặt 1 hay 3 thang. Chọn ấu trùng từ 12 -18 giờ tuổi để di. Trong ảnh: bà Năm giới thiệu thang lấy sữa ong chúa.
Sau khi di trùng khoảng 72 giờ, ta lấy thang khai thác ra khỏi tổ và dùng panh gắp ấu trùng ra ngoài rồi dùng kim di trùng hút sữa ra. Cho sữa ong chúa vào lọ thủy tinh, còn thang mủ chúa tiếp tục di trùng để nuôi tiếp.
Sau khi di trùng khoảng 72 giờ, ta lấy thang khai thác ra khỏi tổ và dùng panh gắp ấu trùng ra ngoài rồi dùng kim di trùng hút sữa ra. Cho sữa ong chúa vào lọ thủy tinh, còn thang mủ chúa tiếp tục di trùng để nuôi tiếp.
Bà Năm cho biết: mỗi năm gia đình bà thu được trên 200 lít mật ong, thu về trên 60 triệu đồng, ngoài ra thu nhập trên 150 triệu đồng từ bán sữa ong chúa và bán ong cả giống. Trừ chi phí, tổng thu nhập cả năm đạt trên 250 triệu đồng/năm.
Bà Năm cho biết: mỗi năm gia đình bà thu được trên 200 lít mật ong, thu về trên 60 triệu đồng, ngoài ra thu nhập trên 150 triệu đồng từ bán sữa ong chúa và bán ong cả giống. Trừ chi phí, tổng thu nhập cả năm đạt trên 250 triệu đồng/năm.

Việt Hùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.