Ở bên nhau bao lâu là đủ?

Có những mốc đánh dấu mối quan hệ của hai người mà khi chưa bước qua nó, bạn chỉ nên dành một khoảng thời gian nhất định cho đối tượng mà thôi.
1. Khi hai người chưa chính thức yêu nhau hoặc đang trong giai đoạn tìm hiểu
Thời gian gặp gỡ lý tưởng: Hai tiếng/tuần.
Tại sao? Khi đang trong giai đoạn tìm hiểu, nếu bạn quá nhiệt tình sẽ ngay lập tức bị gắn mác “thích đốt cháy giai đoạn”, không hay chút nào. Vì thế, không nên gặp gỡ chàng quá lâu và quá nhiều lần trong một tuần. Nếu có gặp nhau trong giờ ăn trưa, chỉ cần đi qua chào chàng một câu là đủ. Nếu có chat hoặc nhắn tin, bạn nên là người chấm dứt câu chuyện trước. Như vậy anh ấy sẽ tò mò và muốn tìm hiểu, nói chuyện với bạn nhiều hơn.
Nên cẩn thận: Trong giai đoạn này, bạn rất dễ có cảm giác “nghiện” chàng, vì thế, nên giữ thái độ vừa phải, cư xử đúng mức bạn bè (hai người đã là gì của nhau đâu). Tốt nhất là nên giữ một khoảng cách nhất định để chàng có thể chủ động tiến gần hơn đến bạn (ví dụ như khi bạn đã nhắn tin, đừng nhắn thêm một tin nữa nếu anh ấy chưa trả lời tin nhắn cũ).
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
2. Khi hai người mới bắt đầu yêu nhau
Thời gian hẹn hò lý tưởng: Hai ngày/tuần.
Tại sao? Lúc mới yêu bao giờ cũng là khoảng thời gian ngọt ngào và tuyệt vời nhất, vì thế, nếu hai người gặp nhau quá nhiều, tiến tới quá nhanh thì sẽ rất dễ lâm vào tình trạng “nhạt dần đều”. Hẹn hò đi chơi riêng hai buổi/tuần là khoảng thời gian lý tưởng, vừa đủ để hai người không bị phát điên (vì nhớ nhau), vừa duy trì tần suất gặp gỡ không quá dày đặc.
Nên cẩn thận: Gặp gỡ, đi chơi, nhắn tin, gọi điện 24/7. Con trai rất sợ bị yêu kiểu ràng buộc, dựa dẫm và mất tự do như vậy. Thêm nữa, nếu bạn chỉ biết dành hết thời gian của mình cho chàng và quên hết hội bạn thân, chắc chắn bạn sẽ bị “hít le” luôn và ngay!
3. Khi hai người đã yêu nhau được một thời gian dài
Thời gian gặp nhau lý tưởng: Ba ngày/tuần.
Tại sao? Lúc này hai bạn sẽ phải cùng cố gắng rất nhiều để duy trì mối quan hệ tình cảm. Vì thế, hai người nên làm mới bằng cách có những buổi đi chơi lãng mạn (thay vì rủ nhau về nhà nằm ăn bỏng xem phim), tặng đối phương những món quà bất ngờ thú vị (thay vì chỉ sinh nhật với ngày lễ mới có quà). Trong ba ngày đó, bạn nên sắp xếp cả những buổi đi chơi cùng gia đình, anh chị em, bạn bè, thay vì chỉ đi chơi riêng với nhau.
Nên cẩn thận: Vì khi yêu nhau lâu, tất cả sẽ dễ rơi vào lối mòn, khiến hai bạn cảm thấy chán yêu vì quá nhạt nhẽo. Lên lịch làm mới tình yêu của mình ngay bạn nhé!
Theo Phununews

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.