Ô nhiễm 'kép' đang 'bức tử' môi trường hồ điều hòa ở TP.Vinh

(Baonghean.vn) - Cá chết trắng hồ, bốc mùi hôi thối, rác thải bủa vây... là tình trạng đáng báo động của hồ điều hòa cuối kênh Bắc, TP. Vinh.
Clip: P.V
a
 Hồ điều hòa là hồ chứa lớn nhất của thành phố Vinh với diện tích đất 53 ha, diện tích mặt nước 40 ha, nằm ở cuối kênh Bắc, thuộc vùng đất trũng giáp gianh giữa xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng. Tuy nhiên, hiện hồ điều hòa rộng lớn này đang bị ô nhiễm nặng nề. Ảnh: P.V
a
Theo ghi nhận của P.V trong chiều 22/7, cá chết khắp mặt hồ, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Ảnh: P.V
a
Theo chiều gió, xác cá chết trôi dạt xuống khu vực chân đập thoát nước với số lượng lớn nhất, nhiều xác cá đã bị phân hủy nặng, ruồi nhặng bám đầy. Ảnh: P.V
Tại chân các bậc thang để xuống hồ cũng la liệt xác cá, nằm cùng với hàng đống chai nhựa. Ảnh: P.V
Tại chân các bậc thang để xuống hồ cũng la liệt xác cá, nằm cùng với hàng đống chai nhựa. Ảnh: P.V
Bên cạnh việc cá chết dưới mặt hồ, khu vực hồ điều hòa cũng ngập đầy rác thải. Ảnh: P.V
Bên cạnh việc cá chết dưới mặt hồ, khu vực hồ điều hòa cũng ngập đầy rác thải. Ảnh: P.V
a
Các túi ni lông khó phân hủy bị vứt bừa bãi xung quanh hồ. Điều đáng nói, cả khu vực hồ có diện tích lên đến 53 ha nhưng không hề có thùng đựng rác. Ảnh: P.V
Nhiều người tập trung ăn uống đã vô ý thức bỏ lại rác thải bên cạnh hồ. Ảnh: P.V
Nhiều người tập trung ăn uống đã vô ý thức bỏ lại rác thải bên cạnh hồ. Ảnh: P.V
Ngoài ra, theo ghi nhận của P.V, xung quanh hồ có hàng chục quán nước giải khát mọc lên. Sau khi bán hàng cho khách, rác thải không được thu dọn triệt để nên rác vốn đã nhiều lại càng nhiều thêm. Ảnh: P.V
Ngoài ra, theo ghi nhận của P.V, xung quanh hồ có hàng chục quán nước giải khát mọc lên. Sau khi bán hàng cho khách, rác thải không được thu dọn triệt để nên rác vốn đã nhiều lại càng nhiều thêm. Ảnh: P.V

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.