Ô nhiễm không khí đến mức báo động, Bắc Kinh yêu cầu các trường học dừng hoạt động ngoài trời

Thông tin từ mạng giám sát chất lượng không khí Bắc Kinh cho biết, chỉ số PM2.5 đã chạm mức ô nhiễm nghiêm trọng.

Đối mặt với đợt ô nhiễm không khí đang tấn công Bắc Kinh, Sở Giáo dục thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa yêu cầu các trường trung học, tiểu học, mẫu giáo và các đơn vị giáo dục, cung thể thao trên địa bàn dừng hoạt động thể chất ngoài trời ngay từ ngày hôm nay (10/3).

Ô nhiễm không khí đến mức báo động, Bắc Kinh yêu cầu các trường học dừng hoạt động ngoài trời  ảnh 1
Mức độ ô nhiễm không khí ở mức báo động tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Chinadaily

Sở Giáo dục thành phố Bắc Kinh đã phát thông báo về việc khởi động mức ứng phó khẩn cấp màu vàng về ô nhiễm không khí, yêu cầu các trường trung học, tiểu học, mẫu giáo và các đơn vị giáo dục, cung thể thao trên địa bàn dừng hoạt động thể chất ngoài trời kể từ ngày 10/3.

Các trường học tại Bắc Kinh cũng cho biết, sẽ thay đổi các tiết học thể dục ngoài trời bằng các hoạt động trong nhà hoặc bằng các buổi giới thiệu kiến thức về thể chất.  

Thông tin từ mạng giám sát chất lượng không khí Bắc Kinh sáng nay cho biết, chỉ số PM2.5 (chỉ số các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet trong 1 mét khối không khí) đo được tại đây là 254 microgam/m3 – chạm mức ô nhiễm nghiêm trọng.

Ngoài việc yêu cầu các cơ quan vệ sinh môi trường tăng cường hoạt động dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh, các cơ quan chấp pháp tăng cường hoạt động giám sát xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định, chính quyền thành phố Bắc Kinh cũng cảnh báo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những người có vấn đề về hô hấp, tim mạch không nên ở ngoài trời trong thời gian dài./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.