Ô tô bán ở Việt Nam tăng 31%

Trong tổng doanh số bán hàng trên, doanh số xe du lịch đạt 16.327 chiếc bán ra, tăng 9%; doanh số của xe thương mại đạt 9.117 chiếc, tăng 21% và doanh số của xe chuyên dụng có 1.107 chiếc được bán ra, tăng 15% so với tháng liền trước.

Xét về xuất xứ xe, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.566 chiếc, tăng 17% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.985 xe, xấp xỉ so với tháng trước.

Tính chung 9 tháng qua, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 214.403 xe các loại, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xe ô tô du lịch tăng 30%, xe thương mại tăng 31% và xe chuyên dụng tăng 43%.

Các dòng ô tô thịnh hành ở Việt Nam- ảnh Internet
Các dòng ô tô thịnh hành ở Việt Nam- ảnh Internet

Cũng xét theo xuất xứ xe, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 29% trong khi xe nhập khẩu tăng 10% so với cùng kì năm ngoái.

Xét về doanh số bán hàng của các doanh nghiệp thành viên VAMA trong tháng qua, Thaco vẫn dẫn đầu thị trường với việc bán ra được 10.104 xe, chiếm gần 42% thị phần. Đứng ở vị trí thứ hai là Toyota bán được 5.110 xe, chiếm hơn 21% và đứng ở vị trí thứ 3 là Ford bán ra được 2.654 xe, chiếm 11% thị phần.

Đánh giá về thị trường xe cuối năm sẽ như thế nào, giới chuyên doanh xe ô tô cho rằng, khó có thể đoán trước được bởi điều này còn phụ thuộc vào thông tư 20, nhưng đến nay số phận của thông tư này vẫn chưa được định đoạt nên doanh nghiệp chưa có kế hoạch cụ thể gì.

Tuy nhiên, với hai cuộc triển lãm ô tô diễn ra ở hai đầu đất nước là triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show 2016) vừa diễn ra cùng với triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam (Vietnam International Motorshow 2016) vào cuối tháng này cho thấy, sức nóng của thị trường khi các doanh nghiệp đầu tư cho gian hàng, tung ra hàng trăm mẫu xe từ sản xuất lắp ráp trong nước đến nhập khẩu nguyên chiếc, từ bình dân cho đến hạng sang để giới thiệu đến người tiêu dùng cả nước.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp phô diễn công nghệ xe mới hiện tại và xe trong tương lai, khoe về những đột phá của các dòng xe, đặc biệt là trước sức ép cạnh tranh ở các phân khúc, một số hãng có chính sách giảm giá để kích cầu thị trường, thu hút khách hàng về phía mình.

Đơn cử như bên thềm triển lãm ô tô Việt Nam vừa qua, một số hãng đã thực hiện chương trình ưu đãi giảm giá bán xe hay tặng phí trước bạ cho khách hàng mua xe. Hay, trước thềm triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2016 sắp diễn ra, hãng Renault của Pháp tại Việt Nam đã tiên phong thực hiện chương trình giảm giá đến 300 triệu đồng cho khách hàng mua xe... Tuy nhiên, những giải pháp kích cầu này mới chỉ là trước mắt, trong ngắn hạn và người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi.

Văn Xuyên/baotintuc 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.