Obama: Biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách với kinh tế và an ninh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/12, phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP21) tại Paris, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách đối với an ninh và kinh tế mà thế giới phải giải quyết ngay lập tức.

Tổng thống Mỹ Obama phát biểu tại cuộc họp báo ở Paris hôm 1/12. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Obama phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu ở Paris hôm 1/12. Ảnh: Reuters

Tổng thống Obama cho rằng thế giới cần đưa ra một giải pháp dài hạn để đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Một thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu sẽ là thông điệp mới để các nhà nghiên cứu, các nhà đầu tư nhận thức được rằng sự thay đổi là cần thiết và cần phải thúc đẩy sự đổi mới nguồn năng lượng.

Tổng thống Obama nhấn mạnh mực nước biển tăng và sự nóng lên của Trái Đất có thể dẫn đến những ảnh hưởng lớn về kinh tế và an ninh. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng cho rằng ông tin thế giới sẽ có thể giải quyết vấn đề liên quan tới sự nóng lên toàn cầu và mọi người không nên tuyệt vọng.

“Biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn và mang tính thế hệ. Thông điệp chính mà tôi muốn nói là chúng ta sẽ giải quyết được điều này”, ông Obama nói.

Trước đó, tại lễ khai mạc Hội nghị COP21, Tổng thống Obama thừa nhận Mỹ là quốc gia có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc và Mỹ có trách nhiệm lớn trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Phương Thảo

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.