Obama chỉ trích Trump nói dối cử tri; Ba Lan đòi Đức đền bù thiệt hại trong Thế chiến 2

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức nổi bật như: Obama chỉ trích ông Trump nói dối cử tri trước bầu cử giữa kỳ; Saudi Arabia từ chối đưa các nghi can sát hại nhà báo Khashoggi ra nước ngoài xét xử; Ba Lan yêu cầu Đức bồi thường thiệt hại trong Thế chiến 2; Thủ phạm vụ xả súng điên cuồng tại Mỹ bị cáo buộc 29 tội danh...

Obama chỉ trích ông Trump nói dối cử tri trước bầu cử giữa kỳ

Obama chi trich ong Trump noi doi cu tri truoc bau cu giua ky hinh anh 1

Ông Obama phát biểu tại một sự kiện của đảng Dân chủ tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin ngày 26/10. Ảnh:AP.

Ông Obama tại cuộc vận động bầu cử ngày 26/10 tại thành phố Milwaukee cũng dành những lời gay gắt khi nói về chiến dịch tái tranh cử của Thống đốc Scott Walker bang Wisconsin - một người của đảng Cộng hòa. Ông Barack Obama nhấn mạnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ quyết định hình ảnh của đất nước, đồng thời gay gắt chỉ trích Tổng thống Donald Trump cùng các chính trị gia đảng Cộng hòa.

Nhắc đến lời hứa của Tổng thống Donald Trump với cử tri các bang Wisconsin về việc cắt giảm thuế trước bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, ông Barack Obama phản pháo rằng "quốc hội thậm chí không có cuộc họp nào trước bầu cử, ông ấy chỉ bịa chuyện thôi", theo Guardian. "Nhiều chính trị gia giờ đây nói dối một cách trơ trẽn, hết lần này đến lần khác, không biết xấu hổ là gì. Họ sẵn sàng đổi trắng thay đen. Đó cũng chính là cách quảng bá vận động tranh cử của vị thống đốc bang này, ông ấy bịa đặt đủ chuyện", ông nói.

Khủng hoảng chính trị leo thang tại Sri Lanka, 3 người bị thương

Cảnh sát Sri Lanka. Nguồn: AFP
Cảnh sát Sri Lanka. Nguồn: AFP

Cảnh sát Sri Lanka ngày 28/10 cho biết ít nhất 3 người đã bị thương sau khi một cảnh vệ của cựu Bộ trưởng Dầu mỏ nước này Arjuna Ranatunga nổ súng vào một đám đông ủng hộ Tổng thống Maithripala Sirisena do họ có hành vi đe dọa ông Ranatunga.

Đây là thông tin đầu tiên về tình trạng bạo lực nghiêm trọng xảy ra kể từ khi Tổng thống Maithripala Sirisena bất ngờ cách chức Thủ tướng Ranil Wickremesinghe và chỉ định cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa làm thủ tướng mới. Đồng thời, Tổng thống Maithripala Sirisena cũng tạm đình chỉ hoạt động của quốc hội đến ngày 16/11 tới.

Saudi Arabia từ chối đưa các nghi can sát hại nhà báo Khashoggi ra nước ngoài xét xử

Arab Saudi nói việc thế giới phản đối vụ Khashoggi là sự kích động

Ngoại trưởng Arab Saudi Adel al-Jubeir. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel Al Jubeir ngày 28/10 tuyên bố 18 nghi can bị bắt giữ liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi sẽ bị khởi tố tại Vương quốc này. Ông Jubeir đưa ra phát biểu trên tại một diễn đàn an ninh khu vực ở Bahrain, một ngày sau khi các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị dẫn độ 18 nghi can này sang Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử. Ông Jubeir nêu rõ những nghi can này đều là công dân Saudi Arabia, bị bắt giữ tại Saudi Arabia và cuộc điều tra đang được tiến hành ở Saudi Arabia. Vì vậy, họ sẽ bị truy tố ở trong nước.

Ngoại trưởng Jubeir cam kết Riyadh sẽ đưa những người liên quan đến cái chết của nhà báo Khashoggi ra xét xử và Saudi Arabia cũng sẽ đưa ra cơ chế nhằm đảm bảo vụ việc không lặp lại lần nữa.

Hơn 1 triệu người Anh ký bản kiến nghị yêu cầu tổ chức lại trưng cầu dân ý về Brexit

Chú thích ảnh
Tuần hành quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm yêu cầu Chính phủ tổ chức trưng cầu ý dân về các điều khoản Brexit tại London, Anh ngày 20/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Hơn một triệu người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi Chính phủ Anh cho phép công dân nước này có tiếng nói cuối cùng về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, trong một cuộc trưng cầu ý dân mới. Bản kiến nghị do báo Độc lập (The Independent) phát động trên trang change.org đã cán mốc hơn một triệu chữ ký vào ngày 27/10. Kiến nghị có đoạn: "Người dân ở cả hai phe (đồng ý và không đồng ý) đang mất niềm tin vào tiến trình Brexit hiện nay. Cách tiếp cận hỗn độn đã dẫn đến sự đấu đá trong nội bộ chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May và các nghị sĩ quốc hội nói chung, khiến nhiều quan chức từ chức và ảnh hưởng đến các hoạt động chính trị, trong khi vấn đề chủ chốt mà người dân quan tâm thì lại không đạt mấy tiến triển".

Anh đã tiến hành cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6/2016, nhất trí rời khỏi EU. Theo kế hoạch, Brexit sẽ diễn ra vào tháng 3/2019, song cho đến nay cả London và Brussels vẫn chưa thể nhất trí một số vấn đề chủ chốt, trong đó có biên giới Ireland và các thỏa thuận hải quan, có khả năng dẫn đến viễn cảnh không đạt được thỏa thuận về Brexit.

Ba Lan yêu cầu Đức bồi thường thiệt hại trong Thế chiến 2

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Nguồn: EPA
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Nguồn: EPA

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 28/10 nhắc lại yêu cầu đối với Đức về việc đền bù thiệt hại mà Đức quốc xã đã gây ra với Ba Lan trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Thông báo được đưa ra vài ngày trước thềm một cuộc hội đàm giữa chính phủ hai nước dự kiến diễn ra vào ngày 2/11 tới.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Hình ảnh (Bild) của Đức, ông Duda cho biết: "Theo tôi, việc chi trả tiền đền bù là vấn đề chưa được giải quyết ổn thỏa". Dẫn một báo cáo của cựu Tổng thống Lech Kaczynski và một báo cáo của Quốc hội Ba Lan, ông Duda nhấn mạnh thiệt hại do chiến tranh gây ra đối với Ba Lan chưa bao giờ được đền bù. Ông chỉ ra ví dụ điển hình là thủ đô Vácsava đã "bị quân đội Đức san phẳng" trong cuộc chiến tranh này, đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề "sự thật và trách nhiệm".

Thủ phạm vụ xả súng điên cuồng tại Mỹ bị cáo buộc 29 tội danh

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở Pittsburgh. Ảnh: AFP/TTXVN

Sáng 28/10 (theo giờ Việt Nam), các công tố viên liên bang Mỹ đã cáo buộc Robert Bowers, thủ phạm vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania 29 tội danh về bạo lực và sử dụng súng ngắn. Tuyên bố của Văn phòng Luật sư quận Tây bang Pennsylvania nêu rõ các tội danh bao gồm 11 tội cản trở việc thực hiện niềm tin tôn giáo dẫn đến chết người và 11 tội danh sử dụng súng ngắn để giết người trong một vụ bạo lực. Theo tuyên bố, toàn bộ các tội danh bạo lực đều dựa trên luật dân sự liên bang cấm các tội ác thù hằn.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án mạnh mẽ vụ xả súng. Ông đã yêu cầu toàn bộ trụ sở cơ quan công quyền như Nhà Trắng, cơ sở quân sự, trạm hải quân và các tàu phải treo cờ rủ đến hết ngày 31/10 để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng.

Trước đó ngày 27/10, một vụ xả súng đã xảy ra tại giáo đường Do Thái Tree of Life ở đồi Squirrel của thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania, Mỹ khiến 11 người thiệt mạng và 6 người bị thương. 

Đặc phái viên Mỹ tới Hàn Quốc để bàn về giải giáp hạt nhân Triều Tiên

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun. Ảnh: AFP/TTXVN
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun. Ảnh: AFP/TTXVN

Các quan chức Hàn Quốc cho biết Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã tới Seoul trong ngày 28/10 để thảo luận hợp tác với Hàn Quốc về vấn đề giải giáp hạt nhân của Triều Tiên. Phái đoàn của ông Biegun còn có quan chức chuyên trách các vấn đề Triều Tiên thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Allison Hooker và cố vấn cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ Kevin Kim. 

Dự kiến, ngày 29/10, ông Biegun sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và đại diện của Hàn Quốc phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon để đàm phán về một loạt vấn đề; trong đó có việc Washington thúc đẩy các cuộc đàm phán cấp cao và cấp chuyên viên về phi hạt nhân hóa với các quan chức Triều Tiên.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.