Obama đưa cả nhà thăm hang động, công viên quốc gia Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng phu nhân và hai con gái thăm các công viên quốc gia nhằm đề cao việc bảo tồn thiên nhiên, chống biến đổi khí hậu.

Tổng thống Obama cùng gia đình thăm hang động tại Công viên quốc gia Carlsbad Caverns ở bang New Mexico, trong hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập hệ thống công viên quốc gia Mỹ. Công viên này có 119 hang động, trong đó có ba hang được mở cửa cho cộng đồng.
Tổng thống Obama cùng gia đình thăm hang động tại Công viên quốc gia Carlsbad Caverns ở bang New Mexico, trong hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập hệ thống công viên quốc gia Mỹ. Công viên này có 119 hang động, trong đó có ba hang được mở cửa cho cộng đồng.
"Tôi muốn đảm bảo rằng người Mỹ được hưởng những công viên quốc gia tuyệt vời, vẻ đẹp tuyệt vời, những ngọn núi, những bãi biển, vốn là một trong những món quà tuyệt vời nhất chúng ta được hưởng", ông Obama cho biết về chuyến đi.
"Tôi muốn đảm bảo rằng người Mỹ được hưởng những công viên quốc gia tuyệt vời, vẻ đẹp tuyệt vời, những ngọn núi, những bãi biển, vốn là một trong những món quà tuyệt vời nhất chúng ta được hưởng", ông Obama cho biết về chuyến đi. 
Obama đang làm việc để củng cố những thành quả trong vệ môi trường của ông, khi nhiệm kỳ tổng thống sắp kết thúc. Trong ảnh, đoàn xe chở tổng thống đi qua sa mạc ở công viên quốc gia bang New Mexico. 
Obama đang làm việc để củng cố những thành quả trong vệ môi trường của ông, khi nhiệm kỳ tổng thống sắp kết thúc. Trong ảnh, đoàn xe chở tổng thống đi qua sa mạc ở công viên quốc gia bang New Mexico. 
Nhà Trắng cho biết Obama đã thêm 20 địa điểm vào hệ thống công viên quốc gia, bảo vệ hơn 100.000 ha đất và nước công và các địa danh lịch sử, với những công viên, đài tưởng niệm trước hoạt động xây dựng phát triển, nhiều hơn bất cứ tổng thống nào khác.
Nhà Trắng cho biết Obama đã thêm 20 địa điểm vào hệ thống công viên quốc gia, bảo vệ hơn 100.000 ha đất và nước công và các địa danh lịch sử, với những công viên, đài tưởng niệm trước hoạt động xây dựng phát triển, nhiều hơn bất cứ tổng thống nào khác.
Trực thăng Marine One chở gia đình ông Obama bay ngang qua ngọn núi
Trực thăng Marine One chở gia đình ông Obama bay ngang qua ngọn núi "Nửa Vòm" (Half Dome) nổi tiếng khi họ tới Công viên Quốc gia Yosemite, bang California. Đây là công viên quốc gia lâu đời nhất của Mỹ.
Chuyến đi tới hai bang của gia đình tổng thống Mỹ kéo dài từ ngày 17 đến 19/6.
Chuyến đi tới hai bang của gia đình tổng thống Mỹ kéo dài từ ngày 17 đến 19/6.
Người dân đón chờ gia đình tổng thống tới công viên quốc gia Yosemite. Đây là một trong 10 công viên quốc gia nổi tiếng nhất nước Mỹ, với 4 triệu khách tham quan mỗi năm.
Người dân đón chờ gia đình tổng thống tới công viên quốc gia Yosemite. Đây là một trong 10 công viên quốc gia nổi tiếng nhất nước Mỹ, với 4 triệu khách tham quan mỗi năm.
Obama chào người dân và các nhân viên kiểm lâm làm việc tại công viên.
Obama chào người dân và các nhân viên kiểm lâm làm việc tại công viên.
"Các bạn không thể chụp được hình ảnh này bằng một chiếc Ipad, màn hình phẳng hay kể cả một bức tranh sơn dầu. Các bạn phải tới đây, hít thở bầu không khí nơi đây", Obama nói trong bài phát biểu ngắn hôm 18/6 với thác Yosemite đổ xuống phía sau.
"Các bạn không thể chụp được hình ảnh này bằng một chiếc Ipad, màn hình phẳng hay kể cả một bức tranh sơn dầu. Các bạn phải tới đây, hít thở bầu không khí nơi đây", Obama nói trong bài phát biểu ngắn hôm 18/6 với thác Yosemite đổ xuống phía sau. 
Obama nhấn mạnh kế hoạch giảm phát thải khí carbon làm biến đổi khí hậu và một thỏa thuận quốc tế hối thúc các nước khác có biện pháp tương tự. Ông nói biến đổi khí hậu đang đe dọa các công viên quốc gia.
Obama nhấn mạnh kế hoạch giảm phát thải khí carbon làm biến đổi khí hậu và một thỏa thuận quốc tế hối thúc các nước khác có biện pháp tương tự. Ông nói biến đổi khí hậu đang đe dọa các công viên quốc gia. "Đó không phải là di sản tôi nghĩ không ai trong bất cứ chúng ta muốn để lại", ông nói.
Ông cùng phu nhân tham dự sự kiện
Ông cùng phu nhân tham dự sự kiện "Mọi trẻ em trong một công viên" tại công viên quốc gia Yosemite.
Để đánh dấu kỷ niệm thành lập hệ thống công viên quốc gia, Obama phát động kế hoạch miễn phí vào cửa các công viên quốc gia đối với tất cả học sinh lớp 4 và gia đình các em.  
Để đánh dấu kỷ niệm thành lập hệ thống công viên quốc gia, Obama phát động kế hoạch miễn phí vào cửa các công viên quốc gia đối với tất cả học sinh lớp 4 và gia đình các em.   
Các học sinh đỡ Tổng thống Obama đứng dậy. Tổng thống nhớ lại lần đầu ông nhìn thấy hươu tại một công viên quốc gia năm 11 tuổi.
Các học sinh đỡ Tổng thống Obama đứng dậy. Tổng thống nhớ lại lần đầu ông nhìn thấy hươu tại một công viên quốc gia năm 11 tuổi. "Điều đó đã thay đổi tôi", ông nói. "Nhiều trẻ em ở khắp đất nước này chưa bao giờ thấy một công viên. Chúng ta phải thay đổi điều đó".

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.