Obama mong chờ chuyến thăm Trân Châu Cảng của Abe

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 6/12 tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã chuyển lời tới Thủ tướng Nhật Bản rằng Tổng thống Barack Obama “rất mong chờ” chuyến thăm Trân Châu Cảng của ông Shinzo Abe.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 6/12. Ảnh: Kyodo.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 6/12. Ảnh: Kyodo.

Chuyến đi tới Hawaii cũng như cuộc gặp ông Obama tại đó của ông Abe sẽ là một “dấu hiệu tuyệt vời cho thấy cam kết chung với hòa bình và cả sự hòa giải” giữa 2 quốc gia hiện đang xây dựng một liên minh mạnh mẽ, Bộ trưởng Carter cho biết vào đầu cuộc gặp với ông Abe.

Cũng như việc Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm thành phố bị ném bom nguyên tử Hiroshima hồi đầu năm, Abe sẽ trở thành Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên thăm địa điểm từng diễn ra cuộc tấn công bất ngờ của Nhật Bản nhắm vào căn cứ hải quân của Mỹ năm 1941, kéo Mỹ vào Chiến tranh thế giới thứ 2.

Ông Carter cũng xác nhận các kế hoạch của Mỹ nhằm bàn giao lại cho Nhật Bản khoảng một nửa khu vực huấn luyện quân sự rộng lớn của Mỹ tại Okinawa và ngày 22/12 tới, thu hẹp diện tích đất mà các cơ sở quân sự của Mỹ đang đóng trên hòn đảo hiện diện phần đông căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản.

Carter phát biểu tại cuộc họp ở văn phòng Thủ tướng Abe, khẳng định Mỹ “sẵn sàng tiến hành đợt bàn giao đất lớn nhất trong lịch sử quan hệ đồng minh, và tôi có thể cam đoan rằng Mỹ có cùng mục tiêu với phía Nhật Bản là hoàn thành việc trên trước ngày 22/12”.

Khoảng 4.000 ha đất rừng trong khu vực huấn luyện phía Bắc của quân đội Mỹ tại 2 ngôi làng Kunigami và Higashi sẽ được trao trả theo đúng hiệp định song phương ký kết 20 năm trước. Tuy nhiên, việc xây dựng sân bay trực thăng mới tại khu vực này vẫn đang nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ và đã vấp phải sự phản đối từ phía cư dân địa phương, thậm chí một số người đã đâm đơn kiện yêu cầu đình chỉ xây dựng sân bay vì lo ngại vấn đề tiếng ồn. Tuy nhiên, tòa án địa phương đã bác đơn hôm 6/12, khẳng định không có bằng chứng cho thấy tiếng ồn sẽ gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada sẽ trao đổi với ông Carter về việc trả lại đất trong cuộc gặp ngày 7/12. Theo một quan chức của Mỹ, 2 bên có thể sẽ thảo luận về các nỗ lực hòng giải quyết các mối lo của Okinawa về vấn đề tội phạm liên quan đến các căn cứ của Mỹ, nhất là sau vụ bắt giữ một nhân viên dân sự làm việc tại căn cứ của Mỹ do sát hại một phụ nữ địa phương hồi tháng 4.

Cũng tại cuộc họp báo hôm 6/12, bà Inada cho biết bà cùng ông Carter sẽ tái khẳng định quan hệ đồng minh song phương và thảo luận những thách thức cần giải quyết, hy vọng các vấn đề đó sẽ được chính quyền mới của Mỹ kế thừa khi tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Theo bà Inada, các đàm phán được kỳ vọng sẽ “dẫn tới quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và Mỹ”.

Bộ trưởng Carter đang có chuyến thăm Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến đi vòng quan thế giới để gặp các đối tác khu vực quan trọng.

Thu Giang

(Theo Kyodo)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.