Obama: Putin sợ Hillary Clinton trúng cử Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, người đồng cấp Nga Putin đang rất lo ngại về khả năng bà Clinton đánh bại tỷ phú Mỹ Donald Trump.

Theo CNN, nhận định của ông Obama nếu chính xác, cho thấy dù ông Putin và ông Trump có nhiều điểm chung nhưng cả hai đã không cùng quan điểm khi đánh giá về bà Clinton. Theo đó, tỷ phú Mỹ Donald Trump cho rằng, bà Clinton quá “yếu ớt” để trở thành Tổng thống Mỹ.

Bà Hillary Clinton thực sự là đối thủ đáng gờm đối với ông Putin. Ảnh: AP
Bà Hillary Clinton thực sự là đối thủ đáng gờm đối với ông Putin. Ảnh: AP

Tổng thống Putin có lý do để e sợ bà Clinton?

Nhận định của Tổng thống Obama được đưa ra trong bối cảnh Nga đang bị Mỹ cáo buộc tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc đua vào Nhà Trắng nhằm làm giảm khả năng thắng lợi của bà Clinton.

Điều này xuất phát từ việc, khi tin tặc công bố các email của Ủy ban Bầu cử Toàn quốc Đảng Dân chủ trước thềm Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ, các chuyên gia về an ninh mạng đã phát hiện ra “có bàn tay của các cơ quan tình báo Nga” trong vụ này.

Đến thời điểm này, Chính phủ Mỹ đã chính thức cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ và tuyên bố, có những bằng chứng rõ ràng về sự can thiệp của Nga nhằm hủy hoại thanh danh của ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Theo giới chức Mỹ, ông Putin thực sự lo sợ về khả năng bà Clinton sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của Mỹ và luôn coi việc có thể ngăn chặn được bà Clinton là mục tiêu chiến lược. Ngoài ra, điều này còn có chút lý do cá nhân.

Sau khi ông Putin giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 3, hàng nghìn người Nga đã xuống đường biểu tình phản đối kết quả này.

Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là bà Clinton đã công khai ủng hộ người biểu tình ở Nga và tuyên bố “Người dân Nga, cũng giống như người dân trên khắp thế giới xứng đáng được hưởng một cuộc bầu cử tự do, công bằng và minh bạch”. Đáp lại, Tổng thống Nga Putin cho rằng, chính bà Clinton đã “giật dây” để người biểu tình phản đối chống lại ông.

Clinton- cái gai trong mắt Putin?

Sự “thù hằn” của ông Putin với bà Clinton diễn ra trong bối cảnh các nhà phân tích phương Tây cáo buộc Nga tiến hành một chiến dịch “nhằm bôi nhọ mô hình tự do dân chủ của phương Tây, chia rẽ liên minh xuyên Đại Tây Dương, can thiệp vào các nước Đông Âu và ủng hộ các lực lượng cánh tả chống lại EU”. Không những thế, cũng theo các chuyên gia này, Điện Kremlin còn tìm cách tác động vào các cuộc bầu cử tại châu Âu và Mỹ.

Các chuyên gia này còn cho rằng, bà Clinton “chính là hòn đá tảng ngăn cản các mục tiêu mà ông Putin đặt ra trong việc khôi phục lại tầm ảnh hưởng của Nga trong không gian hậu Xô Viết cũng như làm suy yếu châu Âu, Mỹ và NATO”.

Khác với ông Trump, trong vài năm qua bà Clinton đã đưa ra hàng loạt tuyên bố bà sẽ cứng rắn hơn nữa trong việc đập tan tham vọng của ông Putin so với Tổng thống Obama. Thậm chí, bà Clinton còn khẳng định, Mỹ cần phải tìm ra cách để “ngăn chặn và răn đe những hành động hiếu chiến của Nga tại châu Âu và hơn thế nữa”.

Không những thế, liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Syria, khác với chính sách mềm dẻo của Tổng thống Obama trong cách tiếp cận với Nga, bà Clinton lại tỏ ra rất quyết tâm trong việc thiết lập một “vùng cấm bay” nhằm ở Syria nhằm thách thức cả quân đội Syria và Nga.

Theo bà Clinton, bà sẽ thông báo trước cho Nga về “vùng cấm bay” này nhằm tránh đụng độ xảy ra. Tuy nhiên, điều này được cho là hoàn toàn khác biệt so với chính sách hiện nay của Chính phủ Mỹ và sẽ khiến Tổng thống Nga Putin “cảm thấy khó chịu”.

Putin: Nga không được lợi gì khi can thiệp vào bầu cử Mỹ

Dù “không ưa gì bà Clinton”, Tổng thống Nga Putin vẫn khẳng định, Nga không có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và cũng không rõ điều gì sẽ quyết định việc ai trở thành Tổng thống Mỹ sắp tới.

“Tôi muốn trấn an mọi người, kể cả các bạn Mỹ và các đối tác của chúng tôi rằng, Nga không định can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bởi câu trả lời rất đơn giản, chúng tôi không thể đoán định nổi điều gì sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử này”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin giải thích rằng, dù ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa kêu gọi hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố trong khi bà Clinton lại có giọng điệu “gây hấn” với Nga nhưng ông không chắc họ có làm như vậy sau khi trúng cử hay không.

“Tôi nghĩ rằng, việc hy sinh mối quan hệ Nga-Mỹ chỉ vì những vấn đề chính trị trong nội bộ nước Mỹ là rất nguy hiểm và có thể gây phản tác dụng”, ông Putin nói: “Mọi người vẫn nói rằng, hãy chờ đi, cuộc bầu cử sắp kết thúc và mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Tuy nhiên, mọi chuyện cho đến giờ là không mấy dễ chịu”.

Tổng thống Nga cảnh báo: “Nếu ai đó muốn đối đầu với chúng tôi, chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác là đáp trả dù đó là điều chúng tôi không hề mong muốn. Chúng tôi luôn muốn tìm ra một tiếng nói chung để giải quyết các vấn đề toàn cầu mà Nga, Mỹ và toàn thế giới đang phải đối mặt”.

Theo VOV

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.