Obama: Trump không hợp làm Tổng thống Mỹ

(Baonghean.vn) - Trong tuyên bố được đánh giá là mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 2/8 khẳng định ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump hoàn toàn không thích hợp để trở thành Tổng thống.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất với ứng viên đảng Cộng hoà Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất với ứng viên đảng Cộng hoà Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Những lời chỉ trích mạnh mẽ được Tổng thống Barack Obama đưa ra tại phòng Đông Nhà Trắng, trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ông Obama bình luận như vậy sau khi nhắc tới vụ việc tỷ phú Donald Trump đưa ra những lời bình luận, chỉ trích bị cho là xúc phạm thân nhân gia đình 1 quân nhân Mỹ theo đạo Hồi tử nạn tại Iraq hồi năm 2004, cũng như sự thiếu hiểu biết liên quan đến vấn đề Nga và Ukraine.

“Ứng cử viên của đảng Cộng hòa lần này hoàn toàn không thích hợp để giữ vai trò Tổng thống”, ông Obama đồng thời khẳng định: “Ông ta (Trump) cho đến nay vẫn tiếp tục chứng minh điều đó”.

Tổng thống Obama mô tả cảm xúc của mình lúc này là chưa từng có. Ông cũng nhớ lại những bất đồng với các ứng viên của đảng Cộng hòa trước đây như Thượng nghị sĩ John McCain hay Mitt Romney, thế nhưng, chưa bao giờ ông có cảm giác họ không phù hợp để ứng cử cho vị trí Tổng thống Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Barack Obama cho biết, hiện ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tạo khoảng cách và né tránh ứng viên Donald Trump.

“Cần phải có một điểm dừng để bạn nói rằng: Thế là đủ!”, ông Obama nói.

 “Ý định chỉ trích và xúc phạm một gia đình Sao Vàng (có con hy sinh khi phục vụ cho quân đội Mỹ) đã có những hy sinh anh dũng cho đất nước chỉ thể hiện rằng, ông ta không không thể đại diện cho chúng tôi. Ông ta cũng không hề có những kiến ​​thức cơ bản nhất về các vấn đề quan trọng ở châu Âu, Trung Đông, châu Á. Có nghĩa là ông ta không được chuẩn bị để đảm nhiệm vai trò này”, Tổng thống Obama nhấn mạnh.

Tỷ phú Donald Trump đang bị chỉ trích là đã có những bình luận xúc phạm về người Hồi giáo tại Mỹ cũng như bản chất của sự hy sinh và lòng yêu nước.

Trước đó, gia đình quân nhân Khan tử nạn tại Iraq đã bị ông Donald Trump chỉ trích vì đã nêu quan điểm phản đối việc ông trở thành ứng cử viên tổng thống Mỹ tại đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ vừa qua.

Khang Duy

(Theo Reuters/CNN)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.