Obama và chuyến về 'quê' với hàng trăm binh sĩ bảo vệ

Từ ruộng lúa đến đền đài, từ Bali đến Java, mọi hoạt động trong chuyến đi Indonesia, "quê hương" tuổi thơ của Barack Obama, có sự hỗ trợ an ninh nghiêm ngặt của binh sĩ nước này.

Gia đình cựu tổng thống Mỹ đang tận hưởng những ngày nghỉ yên bình với nhiều hoạt động ý nghĩa tại
Gia đình cựu tổng thống Mỹ đang tận hưởng những ngày nghỉ yên bình với nhiều hoạt động ý nghĩa tại "quê hương tuổi thơ" của ông Obama. Tối ngày 23/6, nhà Obama đã đặt chân đến Bali, hòn đảo xinh đẹp của Indonesia. Trong ảnh, ông bà Obama và con gái thứ hai Sasha đang tham quan khu du lịch Jatiluwih ở Bali, nơi được UNESCO xếp hạng Di sản Văn hóa Thế giới ngày 25/6. Ảnh: Getty.
Ngày 26/6, vợ chồng ông Obama và hai con gái cùng nhau tham gia trải nghiệm chèo thuyền ở làng Bongkasa, Badung, Bali. Khu nghỉ dưỡng Bốn mùa (Four Seasons) ở Sayan, Ubud được nhà Obama lựa chọn để nghỉ tại Bali. Mỗi căn biệt thự tại đây có giá 2.500 USD/đêm . Ảnh: Getty.
Ngày 26/6, vợ chồng ông Obama và hai con gái cùng nhau tham gia trải nghiệm chèo thuyền ở làng Bongkasa, Badung, Bali. Khu nghỉ dưỡng Bốn mùa (Four Seasons) ở Sayan, Ubud được nhà Obama lựa chọn để nghỉ tại Bali. Mỗi căn biệt thự tại đây có giá 2.500 USD/đêm . Ảnh: Getty.
Cựu tổng thống cười tươi chụp hình lưu niệm cùng các thành viên trong đoàn chèo thuyền. Ảnh: Twitter.
Cựu tổng thống cười tươi chụp hình lưu niệm cùng các thành viên trong đoàn chèo thuyền. Ảnh: Twitter.
Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến
Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến "hồi hương" 10 ngày của ông Obama là đền Tirtha Empul tại làng Tampaksiring ở Gianyar, Bali. Tại đây, cựu tổng thống da màu của Mỹ được người dân trên hòn đảo chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Getty.
Obama từng sống ở Indonesia trong 4 năm thơ ấu khi mẹ ông tái hôn với một người Indonesia và chuyển đến đây. Nhiều người Indonesia cảm thấy gắn kết với vị cựu tổng thống Mỹ bởi việc ông từng tiếp nhận văn hóa của đất nước này. Có lẽ vì thế, các hoạt động của cựu tổng thống Mỹ tại Indonesia được người dân địa phương theo dõi sát sao. Ảnh: AFP.
Obama từng sống ở Indonesia trong 4 năm thơ ấu khi mẹ ông tái hôn với một người Indonesia và chuyển đến đây. Nhiều người Indonesia cảm thấy gắn kết với vị cựu tổng thống Mỹ bởi việc ông từng tiếp nhận văn hóa của đất nước này. Có lẽ vì thế, các hoạt động của cựu tổng thống Mỹ tại Indonesia được người dân địa phương theo dõi sát sao. Ảnh: AFP.
Bà Michell Obama và con gái cả Malia trong trang phục thể thao giản dị đi thăm đền Tirtha Empul cùng ông Obama hôm 27/6. Ảnh:Getty.
Bà Michell Obama và con gái cả Malia trong trang phục thể thao giản dị đi thăm đền Tirtha Empul cùng ông Obama hôm 27/6. Ảnh:Getty.
Sau những ngày ở Bali, hôm 28/6, nhà Obama đã đến thành phố Yogyakarta (đảo Java) và có chuyến thăm đền Borobudur, di tích Phật giáo được xây dựng từ thế kỷ thứ 9. Giới chức Indonesia đã triển khai 700 binh sĩ để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm đền Borobudur của nhà Obama. Ảnh: Reuters.
Sau những ngày ở Bali, hôm 28/6, nhà Obama đã đến thành phố Yogyakarta (đảo Java) và có chuyến thăm đền Borobudur, di tích Phật giáo được xây dựng từ thế kỷ thứ 9. Giới chức Indonesia đã triển khai 700 binh sĩ để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm đền Borobudur của nhà Obama. Ảnh: Reuters.
Họ sẽ dành 2 ngày ở Yogyakarta trước khi bay đến thủ đô Jakarta và kết thúc kỳ nghỉ vào ngày 2/7. Jakarta là nơi ông Obama từng sống lúc nhỏ. Tại thành phố này, ông sẽ tham dự Đại hội Cộng đồng người gốc Indonesia và gặp Tổng thống Joko Widodo. Báo chí Indonesia dự đoán trường cũ cũng sẽ là địa điểm viếng thăm của tổng thống. Ảnh: AP.
Họ sẽ dành 2 ngày ở Yogyakarta trước khi bay đến thủ đô Jakarta và kết thúc kỳ nghỉ vào ngày 2/7. Jakarta là nơi ông Obama từng sống lúc nhỏ. Tại thành phố này, ông sẽ tham dự Đại hội Cộng đồng người gốc Indonesia và gặp Tổng thống Joko Widodo. Báo chí Indonesia dự đoán trường cũ cũng sẽ là địa điểm viếng thăm của tổng thống. Ảnh: AP.
Sonni Gondokusumo, 56 tuổi, và là bạn học cũ của Obama ở trường tiểu học Menteng 01 ở Jakarta, nói với Reuters rằng ông
Sonni Gondokusumo, 56 tuổi, và là bạn học cũ của Obama ở trường tiểu học Menteng 01 ở Jakarta, nói với Reuters rằng ông "rất tự hào vì bạn tôi đã thành tổng thống" và mong muốn gặp lại bạn cũ. Gondokusumo miêu tả Obama là "cậu bé thông minh" và luôn có lời giải cho mọi câu hỏi của giáo viên. Ảnh: Getty.
Chuyến
Chuyến "hồi hương" của ông Obama được giới chức Indonesia hỗ trợ an ninh nghiêm ngặt. Trong ảnh, các binh sĩ quân đội dàn đội hình tại Denpasar, Bali để bảo vệ an ninh cho chuyến thăm của gia đình Obama. Ảnh: Getty.
Lực lượng an ninh tham gia bảo vệ gia đình cựu Tổng thống Obama trong chuyến thăm Indonesia. Ảnh: AFP.
Lực lượng an ninh tham gia bảo vệ gia đình cựu Tổng thống Obama trong chuyến thăm Indonesia. Ảnh: AFP.

Theo Zing.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.