Octopus của Ukraine và thách thức phòng không Nga

CTVX09/12/2025 14:28

UAV đánh chặn Octopus do Ukraine phát triển để săn Shahed-136; phía Nga nói có thể bắn hạ, song dùng tên lửa phòng không đắt đỏ bị đánh giá kém hiệu quả

UAV đánh chặn Octopus đang mở ra một lớp tác chiến mới trên bầu trời Ukraine: dùng drone để săn drone. Trong khi phía Nga khẳng định có thể bắn hạ bằng nhiều biện pháp, việc sử dụng tên lửa phòng không giá trị cao để đối phó mục tiêu nhỏ, cơ động và rẻ lại bị đánh giá kém hiệu quả về kỹ thuật – kinh tế. Phương án UAV đối UAV được xem là phù hợp hơn với thực tế chiến trường hiện nay.

droen đánh chặn
UAV đánh chặn Octopus của Ukraine - Ảnh: Defense Express

Tổng quan và thông số đã xác nhận

Theo dữ liệu được công bố, Octopus là UAV đánh chặn do Lực lượng Vũ trang Ukraine phát triển cùng các nhà khoa học và kỹ thuật viên Anh trong khuôn khổ Dự án Octopus, ra mắt năm 2024. Mục tiêu thiết kế: đối phó drone cảm tử Shahed-136 (còn gọi Geran-2) – loại vũ khí giá rẻ, bay chậm, thường tấn công hạ tầng Ukraine vào ban đêm.

Octopus có thân hình trụ, bốn cánh quạt đuôi, cảm biến ở mũi; sử dụng nhận diện hình ảnh để dẫn đường giai đoạn cuối, nhằm nâng xác suất đánh trúng. Hệ thống được tối ưu hoạt động ở độ cao thấp, trong điều kiện nhiễu điện tử và ban đêm – những môi trường radar truyền thống gặp khó khăn. Chi phí mỗi chiếc chỉ vài nghìn USD, tương đương khoảng 10% giá một Shahed, giúp tiết kiệm tên lửa phòng không đắt tiền cho các mối đe dọa lớn hơn.

Ukraine cho biết Octopus đã nhiều lần tiêu diệt drone Nga. Tháng 11.2025, nước này khởi động sản xuất hàng loạt tại ba nhà máy, với 11 cơ sở khác chuẩn bị, đặt mục tiêu 1.000 chiếc mỗi ngày. Anh ký thỏa thuận cấp phép sản xuất, dự kiến 2.000 chiếc mỗi tháng để hỗ trợ Ukraine.

Phòng không Nga có phải đối thủ trực diện?

Truyền thông Nga dẫn lời đại tá về hưu Anatolii Matviichuk cho rằng lực lượng Nga có thể dùng UAV đánh chặn của họ, hoặc các hệ thống phòng không như Verba, Strela, Pantsir để hạ Octopus, và khẳng định Nga “có mọi thứ cần thiết” để bắn hạ UAV mới.

Tuy nhiên, đánh chặn UAV như Octopus bằng các hệ thống phòng không mặt đất hiện có không phải lúc nào cũng phù hợp. Octopus được xây dựng để đối đầu UAV tấn công tầm xa có quỹ đạo ổn định; do đó nhiều nhiệm vụ có thể diễn ra ở khu vực nằm ngoài tầm hoạt động hiệu quả của một số hệ thống phòng không và UAV Nga, nhất là khi bảo vệ mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Về kinh tế – kỹ thuật, dùng tên lửa phòng không đắt để bắn hạ mục tiêu cỡ nhỏ là lựa chọn kém hiệu quả trong bối cảnh UAV giá rẻ hoạt động dày đặc. Thực tế, Nga đã có trường hợp sử dụng tên lửa 9M33 cũ thay cho 9M33M3 trên hệ thống Osa-AKM, cho thấy áp lực tiêu thụ đạn phòng không gia tăng. Cùng lúc, đặc tính kích thước nhỏ, cơ động cao và tín hiệu radar thấp của UAV đánh chặn khiến chúng là mục tiêu khó đối với các hệ thống tối ưu cho mục tiêu có tiết diện radar lớn hơn.

Phong không Nga
Hệ thống phòng không Osa-AKM của Nga trang bị tên lửa 9M33 và nhiều khả năng sử dụng các biến thể 9M33M3 hoặc 9M33M2 - Ảnh: Defense Express

UAV đối UAV: Lựa chọn phù hợp chi phí

Phương án thực tế hơn là dùng UAV để đối đầu UAV. Theo ghi nhận, Nga thời gian qua đã sử dụng UAV truy đuổi và hạ các drone tầm xa của Ukraine như FP-1, Liutyi, E-300. Cách tiếp cận này phù hợp xu hướng toàn cầu: giảm chi phí đánh chặn, giảm tải cho mạng lưới phòng không truyền thống để ưu tiên các mục tiêu lớn và đắt tiền hơn.

droen đánh chặn 2
Một UAV đánh chặn của Ukraine năm 2025 - Ảnh: Militarnyi

Tích hợp tác chiến và điều kiện hiệu quả

Hiệu quả của Octopus phụ thuộc vào số lượng, năng lực huấn luyện kíp điều khiển, chất lượng tích hợp với radar cảnh giới và tính ổn định chuỗi cung ứng linh kiện từ Ukraine và đối tác phương Tây. Khi triển khai theo cụm, liên kết vào hệ thống quản lý tác chiến phù hợp, UAV đánh chặn mới có thể phát huy tối đa vai trò.

Bối cảnh tác chiến đường không leo thang

Nhiều khu vực phía nam và phía tây Nga đã kích hoạt cảnh báo phòng UAV. Sáng 9.12, bốn sân bay tại Vladikavkaz, Grozny, Magas và một số địa điểm lân cận tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn. Rosaviatsia cho biết các hạn chế bay ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình khai thác.

Các thành phố ở Nga nhiều lần ghi nhận tấn công bằng UAV; Moscow cho rằng do Ukraine thực hiện, nhằm vào cơ sở dầu khí và các vùng do Nga kiểm soát, với mục tiêu gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và doanh thu xuất khẩu năng lượng. Ukraine cũng sử dụng UAV và tên lửa tầm xa vào mục tiêu quân sự; phía Ukraine cho biết trong một đợt tấn công gần đây, Nga đã dùng 653 UAV và 51 tên lửa.

Bảng so sánh ngắn Octopus – Shahed-136

Tiêu chí Octopus Shahed-136
Vai trò UAV đánh chặn (chống UAV) UAV cảm tử tấn công hạ tầng
Hệ dẫn đường giai đoạn cuối Nhận diện hình ảnh Không nêu trong nguồn
Chi phí tương đối Vài nghìn USD, khoảng 10% giá Shahed Giá rẻ
Môi trường hoạt động Độ cao thấp, ban đêm, dưới nhiễu điện tử Bay chậm, thường tấn công ban đêm
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Octopus của Ukraine và thách thức phòng không Nga
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO