Olympic Việt Nam: Nỗi lo hàng tiền vệ

(Baonghean.vn) - Đến giờ chúng ta vẫn giữ sạch mành lưới sau 4 trận đấu tại Asiad và là đội bóng duy nhất khu vực Đông Nam Á còn có cơ hội tranh chấp huy chương khiến giới chuyên môn trong nước lẫn khu vực phải ngạc nhiên, thán phục. Tuy nhiên, Olympic Việt Nam đã bộc lộ nhiều điểm yếu ở khu vực giữa sân.

Trước hết, phải nói rằng chỉ đem đến Indonesia đội hình U21 nhưng rõ ràng Olympic Bahrain không yếu như mọi người nghĩ. Mặc dù HLV trưởng tuyển Olympic Bahrain ông Samir Chammam tuyên bố không biết nhiều về Olympic Việt Nam nhưng cách họ bài binh, bố trận cũng khiến chúng ta bất ngờ.

Họ biết cách khai thác đúng vào những điểm yếu nơi hàng phòng ngự đội bóng của HLV Park Hang Seo. Thực chất thì Olympic Việt Nam trong trận đấu đấy chỉ đá tốt hơn đối phương từ thời điểm Bahrain mất người và đến cuối trận đấu Công Phượng mới có được bàn thắng.

Nỗi lo hàng tiền vệ

Phong độ thất thường của Xuân Trường đang là nỗi lo của người hâm mộ. Ảnh: Internet
Phong độ thất thường của Xuân Trường đang là nỗi lo của người hâm mộ. Ảnh: Internet
HLV Park Hang Seo liên tục xoay tua hàng tiền vệ đơn giản là ông chưa tìm ra bộ đôi ăn ý, sau khi Hùng Dũng chấn thương về nước thì nỗi lo này càng lớn hơn. Cặp tiền vệ trung tâm Quang Hải, Xuân Trường không áp đặt được lối chơi trước các cầu thủ Bahrain. Do Xuân Trường đá thấp nên buộc Quang Hải phải dâng lên đảm nhận trách nhiệm tổ chức tấn công, trái với ý đồ bố trí ban đầu của BHL và ông Park.
Rõ ràng ở vị trí tiền vệ trung tâm Xuân Trường không còn phong độ như hồi đầu năm. Tiền vệ người Tuyên Quang vẫn thi đấu đầy cố gắng, nhưng các đường bóng qua chân cầu thủ này khá mờ nhạt, Xuân Trường mất hút cả trong tấn công lẫn trong hỗ trợ phòng ngự.

Trong đội hình 3-4-3, hai cánh Đức Huy và Văn Thanh đều để lại nỗi lo. Nếu như cánh trái Đức Huy không phối hợp tốt với đàn anh Văn Quyết, không có cú tạt bóng nào ra hồn thì Văn Thanh bên cánh đối diện cũng là một vị trí thiếu an toàn khác của đội tuyển Olympic Việt Nam. Phong độ của Văn Thanh không tốt, khi tấn công mất bóng anh không di chuyển về. Vì thế khoảng trống phía sau lưng cầu thủ này luôn bị đối thủ khai thác rất nhiều, trong đó có tình huống cầu thủ tấn công của Bahrain đối mặt với thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trung vệ Đình Trọng chấn thương khiến cho hàng hậu vệ của đội tuyển Olympic Việt Nam mất đi sự ổn định chắc chắn. Khả năng phối hợp của Văn Hậu với 2 trung vệ còn lại chưa cao nên rất nhiều tình huống cầu thủ của Hà Nội FC đành phá bóng an toàn.

Đối thủ khá quái

Độ tuổi trung bình của Olympic Syria là 22, họ là đội bóng có thể lực, thể hình tốt nhất ASIAD 18. Ảnh: Internet
Độ tuổi trung bình của Olympic Syria là 22, họ là đội bóng có thể lực, thể hình tốt nhất ASIAD 18. Ảnh: Internet

Olympic Syria là một đối thủ khá quái, trước khi gặp Olympic Việt Nam họ có 3 chiến thắng và thua 1 trước U23 Trung Quốc. Dù thua U23 Trung Quốc 0-3, nhưng Olympi Syria thể hiện lối đá chắc chắn, đề cao sự thực dụng để tạo an toàn. HLV Al Faqir tuyên bố ông đã có phương án chống lại U23 Việt Nam - một trong hai đội chưa thủng lưới, cùng Uzbekistan.

Tuổi trung bình của đội hình Olympic Syria ở Asiad là 22 nhiều hơn Olympic Việt Nam của HLV Park Hang Seo 1 tuổi. Điều đó lý giải vì sao họ là đội bóng tập hợp của những cầu thủ đã bắt đầu trưởng thành về tư duy chiến thuật, có nhiều kinh nghiệm thi đấu, chứ không giống các đối thủ mà Việt Nam từng gặp từ đầu giải. Ngoài ra họ được đánh giá là đội bóng có thể hình và thể lực vào loại tốt nhất ở Asiad 2018. Vào trận họ vờn đối thủ, phá lối chơi và thể lực đối phương 28,5% bàn thắng trong 15 phút cuối hiệp 1, 42,9% số bàn thắng của thầy trò HLV Al Faqir được ghi trong 15 phút đầu hiệp 2.

Các cầu thủ Syria cũng thành thạo với lối chơi dựng "xe buýt" trước khung thành để bảo vệ lợi thế. Các cầu thủ Syria rất giỏi đóng kịch để gây ức chế cho đối thủ, nhập cuộc bằng lối chơi "cù nhầy", nhằm hạn chế sự hưng phấn của đối thủ, thành thạo vận dụng các tình huống đóng kịch bằng cách ngã vờ, hoặc nghiêm trọng hóa các pha ngã để lừa trọng tài. Cầu thủ Youssef Al-Hamwi từng có hành động ăn vạ kiếm phạt đền trước Olympic Palestine nhưng không qua mắt được trọng tài.

Thể lực và miếng đánh mới

Vào đến tứ kết sau khi đã trải qua 4 trận đấu tốn khá nhiều sức lực, thể lực và sức bền của các cầu thủ Việt Nam có dấu hiệu đi xuống. Nguyên nhân chủ yếu là do quá trình chuẩn bị cho Asiad 2018 của chúng ta ngắn, các cầu thủ lại vừa trải qua quãng thời gian thi đấu liên tục tại V-League.

Từ thời điểm này, không chỉ Olympic Syria mà bất cứ đội nào có thực lực, có thể lực cũng sẽ gây khó khăn cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Đối đầu với các đối thủ nhỉnh hơn về thể hình, thể lực, lại có trình độ, thi đấu chặt chẽ là một khó khăn lớn cho Olympic Việt Nam. Các đối thủ đã phần nào hiểu lối chơi của Olympic Việt Nam, sau khi nghiên cứu chúng ta từ giải U23 châu Á cho đến giải đấu này. Đây là lúc HLV Park Hang Seo sẽ đưa ra bài mới, rất có thể khi Đình Trọng có thể thi đấu, Văn Hậu sẽ trở lại vị trí quen thuộc và Đức Huy sẽ đá thay Xuân Trường.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.