Ôm mìn và xăng tới nhà người tình kích nổ, châm lửa đốt

Theo Bảo Anh (nld.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mâu thuẫn tình cảm, Trần Phúc Đức ôm 2 quả mìn tự chế và 10 lít xăng đến nhà người tình kích nổ, sau đó tưới xăng vào phòng ngủ có 2 con của chị này, châm lửa đốt.

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trần Phúc Đức (SN 1975, trú tại tổ 3 phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), tuyên phạt Đức 15 năm 6 tháng tù giam cho 4 tội danh "Giết người", "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ".

Bị cáo Trần Phúc Đức tại tòa.
Bị cáo Trần Phúc Đức tại tòa.
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với chị Mai Hoàng O. (trú tại tổ 4, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh), ngày 15/2/2018 (tức ngày 30 Tết), sau khi lên kế hoạch, Đức chuẩn bị 2 quả mìn tự chế bằng thuốc nổ công nghiệp với mục đích đe dọa, giải quyết chuyện tình cảm với chị O.

Trong khoảng thời gian từ 14 giờ ngày 15/2 đến 2 giờ sáng ngày 17/2, Đức đã "ôm" 2 quả mìn tự chế, khống chế, ép buộc, điều khiển ô tô của chị O., đưa chị O. đi nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh...

Quá trình khống chế, ép buộc chị O. đi theo mình, Đức đã đe dọa và dùng băng keo, khăn len trói tay chị O.. Ngoài ra, để tránh người nhà chị O. phát hiện, Đức đã tháo BKS của xe ô tô. Trong thời gian này, có lúc lợi dụng sự sơ hở, chị O. đã chạy thoát được nhưng sau đó lại bị Đức đuổi theo bắt lại rồi đánh đập, khống chế đưa lên xe ô tô.

Sau nhiều lần thuyết phục chị O. nối lại tình cảm với mình không thành, Đức nảy sinh ý định giết và chết cùng chị O.. Khoảng 2 giờ sáng ngày 17/2 (tức ngày mùng 2 Tết), Đức điều khiển xe chở chị O. đến trước cổng nhà anh trai chị O. rồi dùng bật lửa châm vào ngòi 2 quả mìn tự chế. Thấy vậy, chị O. nhanh tay giật được quả mìn ném qua cửa thông gió xe ô tô rồi nhảy xuống xe chạy trốn.

Sự việc không thành, Đức điên cuồng điều khiển xe ô tô chạy đi tìm chị O.. Khi vừa tới trước nhà chị O., Đức lao xe tông sập cánh cửa rồi xuống xe bước vào nhà. Lúc này, anh trai của chồng chị O. đang có mặt tại đó, nghĩ rằng người này là "bồ" của chị O., nên Đức đã lấy quả mìn còn lại châm lửa kích nổ nhằm giết người này và tự sát. Rất may, anh trai chồng chị O. chỉ bị thương tích với tỷ lệ 47%.

Đang trong cơn "cuồng ghen", biết 2 con trai nhỏ của chị O. đang ở trong phòng ngủ, Đức đã lấy 10 lít xăng đổ vào cửa phòng rồi châm lửa đốt, với mục đích giết luôn 2 đứa con nhỏ của chị O.. Tuy nhiên, người nhà chị O. đã kịp thời lao vào dập lửa, nên 2 cháu nhỏ chỉ bị ngạt khói.

Gây án xong, Đức điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, lúc tới một cây xăng ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Đức yêu cầu nhân viên bán xăng bơm xăng vào ô tô để châm lửa đốt. Tuy nhiên, nhân viên cây xăng không đồng ý nên Đức đã hành hung người này và phá cột bơm xăng.

Quậy phá tại đây xong, Đức điều khiển xe để trở về nhà thì tông vào thềm nhà một người dân bên đường, dẫn tới bất tỉnh. Đức sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu và bị công an bắt giữ.

Đứng trước tòa, Đức thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.