Ông Anutin Charnvirakul tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan
Ngày 19/3, Quốc hội mới của Thái Lan đã chính thức bầu ông Anutin Charnvirakul tiếp tục giữ chức Thủ tướng.

Theo hãng thông tấn AFP, quá trình kiểm phiếu tại Quốc hội Thái Lan trưa 19/3 cho thấy ông Anutin Charnvirakul đã vượt qua mốc 250 phiếu bầu cần thiết để chính thức trở thành người đứng đầu chính phủ.
Sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2, để thành lập chính phủ, Đảng Bhumjaithai của ông đã bắt tay với Đảng về đích thứ ba là Pheu Thai cùng 14 đảng phái nhỏ khác, tạo ra một liên minh đa số đủ sức định đoạt các quyết sách tại Quốc hội.
Ông Anutin, 59 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Y tế. Ông lần đầu tiên được Quốc hội bầu làm Thủ tướng vào tháng 9 năm ngoái, sau khi người tiền nhiệm Paetongtarn Shinawatra bị tòa án phế truất do các rắc rối liên quan đến quy định đạo đức chính trị.
Phát biểu trước báo giới ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, ông Anutin nhấn mạnh cam kết phụng sự: "Tôi hy vọng sẽ tiếp tục giữ cương vị này để phục vụ nhân dân lâu nhất có thể. Bất cứ khi nào có vấn đề ảnh hưởng đến công chúng, tôi sẽ ngay lập tức đáp ứng nhu cầu của họ".
Dù đã ổn định được bộ máy chính trị nội bộ, chính phủ của Thủ tướng Anutin đang phải gánh vác những thách thức lớn.
Về mặt đối nội, tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong năm qua có dấu hiệu chững lại. Ngành du lịch - mũi nhọn kinh tế của xứ chùa Vàng đang chật vật phục hồi, trong khi môi trường thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ.
Về mặt đối ngoại, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đang tác động trực tiếp đến nền kinh tế Thái Lan thông qua việc gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy giá nhiên liệu lên cao. Mặc dù ông Anutin từng cam kết sẽ "biến cuộc khủng hoảng Trung Đông thành cơ hội cho Thái Lan", nhưng thực tế hiện tại đòi hỏi những giải pháp cấp bách hơn.
Chuyên gia khoa học chính trị Yuttaporn Issarachai nhận định, chương trình nghị sự ưu tiên của chính phủ Thái Lan hiện nay đã buộc phải chuyển hướng sang các thách thức bên ngoài. "Cho đến nay, nội các vẫn chưa đưa ra được các biện pháp quyết đoán để hạ nhiệt chi phí nhiên liệu, mà mới chỉ dừng lại ở các giải pháp mang tính tạm thời như khuyến khích làm việc tại nhà", ông Yuttaporn chia sẻ với AFP.
Bên cạnh đó, vấn đề an ninh biên giới, đặc biệt là các căng thẳng kéo dài với quốc gia láng giềng Campuchia, vẫn là một điểm nóng cần được kiểm soát chặt chẽ dù một lệnh ngừng bắn đang được duy trì. Trong chiến dịch tranh cử, Đảng Bhumjaithai từng đưa ra nhiều cam kết mạnh mẽ về việc thắt chặt an ninh tại các cửa khẩu và tăng cường lực lượng tuần tra khu vực biên giới. Tuy nhiên, theo chuyên gia Yuttaporn, mối quan tâm hàng đầu của cử tri Thái Lan lúc này đã thay đổi. "Kinh tế hiện mới là ưu tiên số một của công chúng", ông nhấn mạnh.


