Ông Berlusconi cam kết sẽ trục xuất 600.000 người nhập cư trái phép

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi cam kết sẽ trục xuất 600.000 người nhập cư bất hợp pháp khỏi nước này nếu liên minh cánh hữu của ông chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4/3 tới.
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
 Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 5/2, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, đồng thời là lãnh đạo đảng Tiến lên Italy (FI), cam kết sẽ trục xuất 600.000 người nhập cư bất hợp pháp khỏi nước này nếu liên minh cánh hữu của ông chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4/3 tới.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Berlusconi nhấn mạnh vấn đề người nhập cư bất hợp pháp là “một quả bom xã hội đang sẵn sàng phát nổ ở Italy.”

Ông Berlusconi cũng đánh giá vụ xả súng khiến 6 người nhập cư gốc Phi bị thương hôm 3/2 vừa qua ở thành phố Macerata, miền Trung Italy, đang gây nên mối lo ngaịan ninh.

Vấn đề người nhập cư đã trở thành một vấn đề cấp bách vì sau nhiều năm dưới sự lãnh đạo của chính phủ cánh tả, hiện đã có 600.000 người nhập cư trái phép không có quyền để ở lại nước này.

Về khả năng liên minh với các chính đảng khác, ông Berlusconi khẳng định cơ hội để phe cánh hữu của ông thành lập một đại liên minh với đảng Dân chủ (PD) trung tả cầm quyền sau cuộc bầu cử sắp tới là không thể có.

Nếu vẫn không có phe nào giành đủ đa số ghế cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ trong cuộc bầu cử tới, cử tri Italy cần phải đi bỏ phiếu thêm một lần nữa.

Liên minh cánh hữu của ông Berlusconi hiện bao gồm đảng trung hữu FI và hai đảng cực hữu khác là Liên đoàn phương Bắc (LN) và Những người anh em Italy (Fdl).

Theo các cuộc thăm dò dư luận, phe cánh hữu hiện đang chiếm ưu thế với tỷ lệ ủng hộ ở mức khoảng 37%, song vẫn chưa có đủ khả năng giành được đa số phiếu bầu cần thiết trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.