Ông Biden công bố nhân sự một số vị trí chủ chốt nội các mới

Theo Phạm Huân (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ coi là tân Tổng thống Mỹ, ngày 23/11 đã công bố danh sách một số vị trí chủ chốt cho nội các mới của mình.
Thông báo trên Twitter ngày 23/11, ông Biden cho biết Alejandro Mayoircas, một cựu Thứ trưởng Bộ An ninh nội địa sẽ được chỉ định nắm giữ Bộ này. Avril Haines, người từng là Phó Cố vấn an ninh quốc gia cho cựu Tổng thống Barack Obama được chỉ định làm Giám đốc tình báo quốc gia.

Cựu ngoại trưởng John Kerry, được chỉ định làm đặc phái viên của Tổng thống trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, một vị trí trong Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng. Ông Biden dự kiến cũng sẽ chỉ định cố vấn về chính sách đối ngoại lâu năm của mình Antony Blinken vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ, trong khi một trợ lý lâu năm khác Jake Sullivan được chọn làm Cố vấn an ninh quốc gia.

Ông Joe Biden. Ảnh: Reuters
Ông Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ông Biden cũng đang cân nhắc chỉ định bà Michele Flournoy làm nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mỹ. Ngoài ra, bà Linda Greenfield Thomas, một nhà ngoại giao kỳ cựu cũng được chỉ định vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, ông Biden cũng đang cân nhắc chỉ định cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Janet Yellen làm Bộ Trưởng Tài chính Mỹ.

Ngoài lĩnh vực an ninh quốc gia và kinh tế, ông Biden và nhóm chuyển giao quyền lực của mình dự kiến sẽ sớm công bố các vị trí liên quan tới y tế nhằm ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Nhà Trắng hiện chưa bình luận về các lựa chọn cho nội các mới của ông Biden. Trong khi đó, đương kim Tổng thống Donald Trump tiếp tục cáo buộc có gian lận phiếu bầu và đang thúc đẩy các biện pháp pháp lý ở một số bang chiến địa với hy vọng có thể lật ngược được tình thế./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.