Ông Biden kêu gọi những người ủng hộ không tới dự lễ nhậm chức Tổng thống

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Dù vắc-xin ngừa Covid-19 đã được phê duyệt song phải mất vài tháng nữa mới được cung cấp cho công chúng, vì thế đội ngũ của ông Biden kêu gọi người ủng hộ không tới Washington D.C để dự lễ nhậm chức.
Ông Biden kêu gọi những người ủng hộ không tới dự lễ nhậm chức Tổng thống ảnh 1
Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ 2017. Ảnh: AP

Theo AP, ngày 15/12 nhóm của ông Biden đã công bố một số chi tiết về lễ nhậm chức, diễn ra vào 20/1/2021. Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Nhà tổ chức dự định tổ chức một buổi lễ vừa đảm bảo sự trang nghiêm theo truyền thống vừa tuân thủ các quy định liên quan tới dịch Covid-19.

"Điểm nhấn của buổi lễ sẽ cực kỳ hạn chế và buổi lễ diễu hành sau đó sẽ được làm mới", Ủy ban nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ra thông báo cho biết.

Tuần trước, ông Biden cho hay "lễ diễu hành nhậm chức cực lớn, xuôi xuống Đại lộ Pennsylvania" có thể không diễn ra dù một khán đài lớn đã được dựng lên phía trước Nhà Trắng.

Sau lễ tuyên thệ, Tổng thống mới của Mỹ sẽ có bài phát biểu nhậm chức, "vạch ra tầm nhìn đánh bại virus Corona, xây dựng lại một đất nước tốt đẹp hơn và đưa đất nước lại gần nhau", Ủy ban nhậm chức cho biết.

Ủy ban trên cho hay, Tiến sĩ David Kessler, cựu ủy viên cơ quan Thuốc và Dược phẩm Mỹ đã được chỉ định là cố vấn y tế chính cho lễ nhậm chức.

"Đại dịch tiếp tục tác động mạnh tới sức khỏe cộng đồng trên toàn quốc. Chúng tôi kêu gọi người Mỹ tham gia các sự kiện nhậm chức từ nhà để bảo vệ bản thân, gia đình, bạn bè và cộng đồng của họ".

Trong khi tìm cách giữ lại một số dấu ấn truyền thống của buổi lễ và làm mới một số khía cạnh trong thời đại dịch, Ủy ban nhậm chức đang phối hợp với nhóm tổ chức Hội nghị quốc gia của đảng Dân chủ. Các đặc trưng của hội nghị, như điểm danh qua mạng từ các tiểu bang, có thể được kết hợp.

"Tôi cho rằng, các bạn sẽ thấy thứ gì đó gần với một hội nghị hơn là một lễ nhậm chức điển hình", ông Biden cho biết hồi tuần trước.

Những lo ngại về dịch Covid-19 có thể làm thay đổi ai ngồi chỗ nào trên khán đài VIP, thông thường chứa khoảng 1.600 người. Hiện, vẫn chưa có quyết định chắc chắn nào được đưa ra nhưng các nhà tổ chức đang tìm cách giới hạn con số này.

Paige Waltz, một phát ngôn viên thuộc Ủy ban chung của quốc hội, chịu trách nhiệm về sự kiện hồi tuần trước nói, các nghị sĩ đang cân nhắc có phải yêu cầu bất cứ ai ngồi gần Tổng thống đắc cử phải làm xét nghiệm Covid-19 hay không.

"Mục tiêu của chúng tôi là tổ chức một lễ nhậm chức mà mọi người đều được an toàn, tôn vinh những giá trị truyền thống lớn của nhiệm kỳ Tổng thống và thể hiện tầm nhìn mới của chính quyền Biden-Harris", Tony Allen, người phụ trách Ủy ban nhậm chức của ông Biden cho biết trong một thông báo.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.