Ông Biden sẽ gặp ông Zelensky trong thời gian diễn ra thượng đỉnh NATO

Hoàng Bách (Theo CNN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo một nguồn tin thân cận, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thượng đỉnh NATO vào ngày 12/7.

Untitled.png
Lãnh đạo Mỹ và Ukraine gặp nhau tại thượng đỉnh G7 hồi tháng 5 ở Hiroshima, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Theo CNN, cuộc gặp này sẽ đánh dấu tín hiệu đoàn kết, trong bối cảnh sự hiện diện của ông Zelensky tại thượng đỉnh đứng trước hoài nghi. Xung đột Nga-Ukraine là một trong những nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo NATO, bên cạnh việc thảo luận đường hướng tương lai để Kiev gia nhập liên minh, một vấn đề gây ra những chia rẽ giữa các nhà lãnh đạo trong khối này.

Tờ Politico là bên đầu tiên đưa tin về cuộc gặp nói trên.

Theo đó, Ukraine dự kiến sẽ chi phối chương trình nghị sự của thượng đỉnh, khi Tổng thống Mỹ tìm cách duy trì sự đoàn kết của liên minh để ủng hộ ông Zelensky trong bối cảnh xung đột với Moskva. Liên minh NATO đang đối diện với những câu hỏi về con đường tiềm năng để Ukraine trở thành thành viên NATO, cũng như tăng thêm viện trợ quân sự cho nước này ở thời điểm cuộc phản công tiếp tục diễn ra.

Ông Biden đã dội gáo nước lạnh vào triển vọng Ukraine gia nhập NATO khi chiến sự vẫn xảy ra và viện dẫn những cải cách mà quốc gia này vẫn cần thực hiện để có thể gia nhập liên minh. Hồi tuần trước, ông Biden phát biểu với CNN: “Tôi không nghĩ rằng có sự nhất trí trong NATO về việc có nên đưa Ukraine vào gia đình NATO hay không, vào thời điểm này, giữa một cuộc chiến”.

Ông Zelensky trước đó nói rằng ông không có kế hoạch dự thượng đỉnh “cho vui” khi ông tìm kiếm con đường rõ ràng hơn để đất nước của mình gia nhập liên minh cùng với những bảo đảm về an ninh.

“Việc nói rằng NATO không sợ Nga là một thông điệp quan trọng. Ukraine nên nhận được các đảm bảo an ninh rõ ràng khi không ở trong NATO. Chỉ với những điều kiện này, cuộc gặp của chúng tôi mới có ý nghĩa, nếu không, đó cũng chỉ là một hoạt động chính trị”.

Ông Biden và ông Zelensky đã có nhiều cuộc gặp cấp cao trong vòng vài tháng qua. Chuyến công du đầu tiên của tổng thống Ukraine bên ngoài lãnh thổ nước này kể từ khi chiến sự khởi phát là tới Washington ngay trước Giáng sinh. Tại đó, ông Zelensky đã được ông Biden đón tiếp tại Phòng Bầu dục, trước khi nhà lãnh đạo Kiev có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

Vài tháng sau đó, ông Biden bất ngờ tới Kiev và thông báo gói viện trợ trị giá nửa tỷ đô. Cảnh tượng hai tổng thống đi bộ gần Nhà thờ St. Michael có mái vòm bằng vàng trong lúc tiếng còi báo động không kích vang lên được nhiều kênh truyền thông đăng tải.

Cuộc gặp trực tiếp của lãnh đạo Mỹ-Ukraine diễn ra tại thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản vào tháng 5. Ông Zelensky đã tận dụng cơ hội này để gây sức ép cho các nhà lãnh đạo thế giới tăng viện trợ, ngay sau khi phía Nga giành được quyền kiểm soát Bakhmut sau nhiều tháng chiến sự căng thẳng.

Trong thượng đỉnh NATO lần này, ông Biden có thể phải đối mặt với một số lời chỉ trích từ các đồng minh về quyết định lần đầu tiên cung cấp bom đạn chùm cho Ukraine. Động thái này, nhằm củng cố khả năng tấn công của Ukraine, đã gây ra một số bất đồng công khai từ các nước đồng minh. Ông Biden gọi đó là một "quyết định khó khăn" trong cuộc phỏng vấn với Zakaria nhưng nói rằng điều đó là cần thiết vì Ukraine sắp hết đạn dược.

Thứ Sáu tuần trước, ông Zelensky cho biết rằng Ukraine rất biết ơn gói viện trợ quốc phòng "kịp thời, quy mô và rất cần thiết" từ Mỹ.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.