Ông Biden sẽ nhậm chức tổng thống trong buổi lễ quy mô nhỏ do dịch Covid-19

Lễ nhậm chức của ông Joe Biden sẽ diễn ra với quy mô nhỏ so với các lễ nhậm chức trước đây nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân Mỹ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, một cố vấn hàng đầu cho biết hôm 22/11.
Ông Joe Biden. Ảnh: Reuters
Ông Joe Biden. Ảnh: Reuters 

“Tôi nghĩ rằng điều đó (lễ nhậm chức) chắc chắn sẽ phải được thay đổi. Đây sẽ không phải lễ nhậm chức mà chúng ta từng thấy trước đây” - Ron Klain, người vừa được ông Biden bổ nhiệm là Chánh văn phòng Nhà Trắng nói.

Trước đó, ông Biden đã bị Tổng thống Trump công kích vì đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 trong các cuộc vận động tranh cử.

Tổng thống Trump, người không tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đã mắc Covid-19 vào hồi đầu tháng 10. Sau đó, nhiều quan chức Nhà Trắng và các thành viên trong gia đình Tổng thống như Đệ nhất phu nhân Melania và con trai út Barron cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Klain, ông Biden và bà Kamala Harris sẽ tiếp tục nhấn mạnh việc bắt buộc thực hiện các biện pháp phòng dịch khi họ nhậm chức vào ngày 20/1, tuy nhiên không cho biết chi tiết về buổi lễ nhậm chức.

Lễ nhậm chức tổng thống theo truyền thống bao gồm lễ tuyên thệ và bài phát biểu của tân tổng thống tại Điện Capitol. Sau đó Tổng thống mới nhậm chức sẽ dùng bữa trưa với các nhà lập pháp và thực hiện một cuộc diễu hành tới Nhà Trắng.

Chánh văn phòng Nhà Trắng cho biết, đội ngũ của ông Biden đang tham khảo ý kiến của các nhà lãnh đạo tại Hạ viện và Thượng viện về chi tiết và phương pháp hợp lý nhất cho buổi lễ nhậm chức.

Lễ nhậm chức năm nay có thể là “quy mô thu nhỏ so với các lễ nhậm chức truyền thống trước đây”, ông Klain nói.

Đồng thời, ông Klain cũng đề cập đến việc người dân Mỹ đổ ra đường ăn mừng ngay sau khi truyền thông Mỹ công bố ông Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 7/11, 4 ngày sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

“Chúng tôi biết mọi người muốn ăn mừng. Chúng tôi chỉ muốn cố gắng tìm cách thực hiện điều đó một cách an toàn nhất có thể”, ông Klain nói./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.