Ông chủ Lầu Năm Góc lệnh hạn chế chiến dịch tấn công mạng nhằm vào Nga?
European Pravda dẫn nguồn tin từ The New York Times cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh ngừng các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào Nga. Động thái này có thể cho thấy ê kíp của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng thiết lập đối thoại với Điện Kremlin.
Cụ thể, theo The New York Times, các nguồn tin gồm 1 quan chức đương nhiệm và 2 cựu quan chức nói rằng, mệnh lệnh trên được đưa ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng - cuộc gặp mà sau đó đã kết thúc trong căng thẳng.
Hiện chưa biết chính xác phạm vi và thời gian áp dụng lệnh hạn chế của Bộ Quốc phòng Mỹ, vì ranh giới giữa các chiến dịch tấn công và phòng thủ trên không gian mạng thường không rõ ràng.
The New York Times cũng lưu ý rằng, việc duy trì quyền truy cập vào các mạng lưới của Nga để thu thập thông tin là rất quan trọng đối với Mỹ, đặc biệt là để phục vụ mục đích hiểu rõ về những ý định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh có thể diễn ra các cuộc đàm phán.
Các cựu quan chức cảnh báo rằng, quyết định ngừng các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào Nga là một ván cược đầy rủi ro đối với Washington. Bởi theo họ, không rõ liệu Nga có chấm dứt các hoạt động chiến tranh mạng nhằm vào Mỹ và các nước châu Âu hay không. Được biết, Mỹ đã hỗ trợ đáng kể các quốc gia này trong việc đối phó với các cuộc tấn công mạng từ Nga.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Bộ Chỉ huy Tác chiến Mạng của Mỹ (Cyber Command) đã được trao thêm quyền hạn, cho phép tiến hành các chiến dịch tấn công mạng mà không cần sự phê duyệt trực tiếp từ Tổng thống.
Một trong những chiến dịch như vậy liên quan đến việc "kiểm tra" mạng lưới điện của Nga, có khả năng nhằm gửi một cảnh báo nghiêm trọng về hậu quả nếu Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Nhiều hãng tin, bao gồm The New York Times, đã đưa tin về chiến dịch này.
Vào thời điểm đó, ông Trump đã gọi việc để rò rỉ thông tin về chiến dịch này trên mạng là "hành vi phản quốc". Tuy nhiên, các cựu trợ lý của ông sau này tiết lộ rằng ông Trump thực sự rất lo ngại về việc điều đó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của ông với Tổng thống Nga Putin.