"Ông hoà giải" ở vùng giáo Nghi Phú

(Baonghean) - Ông Đặng Xuân Đình là Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Yên Đại, Chủ nhiệm HTX dịch vụ Hùng Mạnh Tiến (xã Nghi Phú, TP. Vinh) được chính quyền xã và bà con ở đây gọi là “ông hoà giải”, vì đã góp phần giải quyết những phức tạp nảy sinh trên địa bàn về tranh chấp đất đai, đơn thư khiếu nại của người dân...

Địa bàn xã Nghi Phú từng là điểm “nóng” tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai; rồi đơn thư khiếu nại của người dân khi những năm gần đây, nhiều chương trình, dự án được đầu tư, đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp để nhường chỗ cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Đặng Xuân Đình. Ảnh: L.T
Ông Đặng Xuân Đình. Ảnh: L.T
Quá trình đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất nông nghiệp để triển khai dự án luôn phức tạp không riêng gì Nghi Phú. Trong thực hiện một dự án đầu tư quan trọng ở xã Nghi Phú thời gian qua, công tác đền bù giải phóng mặt bằng bị vướng mắc, mà hướng giải quyết của chính quyền xã  nhiều khi tưởng chừng bế tắc. Ấy là từ nhiều nguyên do: Sự chênh lệch giữa diện tích đất nông nghiệp được giao khoán với diện tích đo đạc theo bản đồ 2001, việc tranh chấp, khiếu kiện diện tích đất giữa các hộ liền kề; việc bàn giao hồ sơ quản lý đất sản xuất của HTX qua các thời kỳ không đầy đủ các loại giấy tờ, không trùng khớp về diện tích, về thời gian, về ký nhận khi bàn giao; vì vậy, khi công tác đề bù giải phóng mặt bằng để triển khai dự án có hàng chục đơn thư khiếu nại của người dân gửi tới chính quyền xã Nghi Phú; khiến cho một số dự án chậm được triển khai, ảnh hưởng đến kết quả đầu tư chung của thành phố.
Nhận thấy đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, sau nhiều suy nghĩ, trăn trở để tìm ra phương pháp giải quyết nhanh nhất, phù hợp với điều kiện đặc thù vùng giáo, ông Đặng Xuân Đình quyết định trực tiếp lên gặp và trao đổi, đề xuất biện pháp giải quyết với các cấp, ngành, Ban Quản trị HTX, các đội trưởng đội sản xuất qua các thời kỳ để tranh thủ ý kiến; rồi đi xuống từng hộ giáo dân nắm tâm tư, nguyện vọng và tìm hiểu thêm tình hình thực tế, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm cơ sở giải quyết. Ông sàng lọc kỹ và phân loại các đơn thư, nhóm đơn thư, lựa chọn thời gian, địa điểm, để gặp gỡ riêng từng trường hợp, từng đối tượng có tranh chấp, tìm cách phân tích, giải thích, vận động, thuyết phục một cách thấu tình, đạt lý. Đối với những trường hợp khó vận động nhất, ông Đình mạnh dạn trao đổi với Linh mục quản xứ để linh mục có thêm tiếng nói với bà con giáo dân, từ đó góp phần quan trọng để giải quyết các vướng mắc tưởng chừng như bế tắc.
Sau hơn 30 ngày đêm đi vận động từng nhà, ông Đình cùng với chính quyền xã giải quyết xong mọi tranh chấp về diện tích đền bù và toàn bộ đơn thư của các hộ dân. Các hộ đều chấp thuận nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án thi công, đảm bảo tiến độ. Với những tâm huyết, đóng góp của mình, ông Đặng Xuân Đình đã được Hội đồng bồi thường GPMB Thành phố Vinh biểu dương.
Nguyễn Thị Thủy

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.