Ông Hun Sen lên tiếng về dự án cao tốc 2 tỷ USD do Trung Quốc đầu tư ở Campuchia

Theo Minh Phương (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm nay đã dự lễ động thổ dự án xây đường cao tốc 2 tỷ USD do Trung Quốc tài trợ vốn. Trước những chỉ trích cho rằng Trung Quốc đang tìm cách thực dân hóa Campuchia, ông khẳng định rằng sẽ không để điều đó xảy ra.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Reuters)

Campuchia hôm nay 22/3 đã làm lễ động thổ dự án xây đường cao tốc trị giá 2 tỷ USD do Trung Quốc tài trợ vốn.

Khi hoàn thiện vào năm 2023, tuyến đường cao tốc này sẽ nối thủ đô Phnom Penh với Sihanoukville, một khu nghỉ dưỡng kết hợp cảng biển của Campuchia đang thu hút giới đầu tư và sòng bạc Trung Quốc.

Tuyến đường cao tốc này dài gần 200km, do Công ty xây dựng cầu đường Trung Quốc làm nhà thầu và là một phần trong dự án “Một vành đai, một con đường” đầy tham vọng của Bắc Kinh.

“Kinh phí dự án khoảng 2 tỷ USD… Đây là một dự án lớn”, Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu trong lễ động thổ diễn ra hôm nay ở tỉnh Kampong Speu và nhấn mạnh thêm rằng đây là dự án xây cao tốc kiểu này đầu tiên ở Campuchia. Ông Hun Sen phát biểu thêm: “Những người chỉ trích nói rằng Trung Quốc đang thực dân hóa Campuchia… Campuchia sẽ không để điều đó xảy ra”.

Tại lễ động thổ, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Kong Xuanyou cũng bác bỏ những lo ngại về việc Bắc Kinh muốn mở rộng tầm ảnh hưởng với Phnom Penh. “Thực tế, đầu tư của Trung Quốc không phải cái bẫy, thậm chí không phải là mối đe dọa, đây là sự giúp đỡ Campuchia phát triển”, ông Kong nói.

Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất vào Campuchia sau khi đã đổ hàng tỷ nhân dân tệ vào nền kinh tế Đông Nam Á này. Thủ tướng Hun Sen thường ca ngợi các khoản viện trợ, cho vay “vô điều kiện” của Trung Quốc so với với sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ hay Liên minh châu Âu (EU). Ông Hun Sen cũng nhiều lần bác bỏ đồn đoán rằng Trung Quốc sắp lập một căn cứ hải quân trên lãnh thổ Campuchia.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.