Ông Kim Jong-un “hết sức hài lòng” với bức thư từ Tổng thống Trump

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "hết sức hài lòng" với bức thư từ Tổng thống Trump trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sắp diễn ra.

Theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh với Tổng thống Trump về quyết tâm và mong muốn của ông trong việc giải quyết các vấn đề tại cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 giữa 2 bên.

Tuần trước, ông Trump thông báo ông có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào cuối tháng 2 tới với ngày giờ cũng như địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

Ông Kim Jong-un “hết sức hài lòng” với bức thư từ Tổng thống Trump ảnh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh hồi tháng 6/2018 ở Singapore. Ảnh: AP

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã có cuộc gặp lần đầu tiên hồi tháng 6/2018 ở Singapore.

Tổng thống Trump muốn một cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2 với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bất chấp việc các nhà lập pháp Mỹ và thậm chí cả một vài cố vấn của ông đều chỉ trích Triều Tiên khi quốc gia này không tuân theo cam kết phi hạt nhân hóa và dỡ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân như những gì ông Kim cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh tại Singapore.

Triều Tiên cũng chưa đưa ra thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 - sự kiện đã được Tổng thống Trump nhất trí sau các cuộc gặp tại Washington giữa các nhà ngoại giao Mỹ và đoàn đại biểu Triều Tiên, dẫn đầu là ông Kim Yong Chol. 

Các thành viên trong đoàn đại biểu này đã nói vắn tắt về phản ứng của ông Kim Jong-un sau khi nhận được thư từ ông Trump, KCNA cho biết.

"Sau khi nhận được bức thư cá nhân từ Tổng thống Trump, lãnh tụ tối cao của Triều Tiên đã hết sức hài lòng", hãng thông tấn này khẳng định. 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng yêu cầu các cố vấn của ông cần "chuẩn bị chuyên môn kỹ càng" cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sắp tới./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.