Ông Kim Jong-un xuất hiện nhiều hơn trong sự kiện kinh tế, ngoại giao

Theo Yonhap, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng tại các sự kiện liên quan tới vấn đề kinh tế và ngoại giao của đất nước nhiều hơn so với các sự kiện quân sự.
Ảnh tư liệu: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm nhà máy sản xuất kính Taegwan ở tỉnh Bắc Pyongan ngày 18/11/2018. Nguồn: YONHAP/TTXVN
Ảnh tư liệu: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm nhà máy sản xuất kính Taegwan ở tỉnh Bắc Pyongan ngày 18/11/2018. Nguồn: YONHAP/TTXVN

Theo một báo cáo phân tích do hãng thông tấn Yonhap công bố ngày 16/12, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng tại các sự kiện liên quan tới vấn đề kinh tế và ngoại giao của đất nước nhiều hơn so với các sự kiện quân sự.

Theo phân tích của hãng Yonhap về các thông tin do truyền thông Triều Tiên đăng tải về ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Triều Tiên 123 lần xuất hiện trước công chúng, như các cuộc giám sát thực địa và các cuộc gặp thượng đỉnh kể từ ngày 1/1/2018 tới ngày 14/12 vừa qua. Trong số đó, 52 lần liên quan tới ngoại giao và 43 lần liên quan tới kinh tế.

Cả hai lĩnh vực này gộp lại chiếm 77,2% tổng số lần xuất hiện trước công chúng của ông Kim Jong-un, một sự thay đổi đáng kể so với năm 2017 khi ông tập trung vào vấn đề quân sự.

Năm ngoái, mối quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên với các nước, trong đó có các đồng minh thân thuộc như Trung Quốc và Nga, bị rạn nứt nghiêm trọng do Bình Nhưỡng tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa mang tính khiêu khích. Trong năm 2017, ông Kim Jong-un không tham dự bất kỳ sự kiện nào chỉ mang tính ngoại giao.

Gió đã đổi chiều trong năm nay, khi trong phiên họp toàn thể của Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 4 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên công khai từ bỏ chính sách kép mà nước này duy trì bấy lâu nay, đó là theo đuổi cả phát triển kinh tế và hạt nhân.

Ông cam kết sẽ dành toàn bộ nguồn lực quốc gia cho phát triển kinh tế. Minh chứng cho sự thay đổi này, số lần xuất hiện công khai liên quan tới kinh tế của nhà lãnh đạo Triều Tiên tăng 59,2%, lên 43 lần trong năm nay. Trong khi đó, ông Kim chỉ vỏn vẹn xuất hiện công khai 8 lần liên quan tới các vấn đề quân sự, giảm 80,5% so với năm ngoái.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng gia tăng số lần xuất hiện công khai, với con số sự kiện ông tham gia tăng gần 30% so với 95 lần năm 2017. Đây là lần gia tăng đầu tiên trong vòng 5 năm qua./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.