Quốc tế

Ông Lavrov nói cộng đồng châu Âu - Đại Tây Dương đang chuẩn bị cho chiến tranh

Hoàng Bách 13/04/2025 11:47

Theo lời Ngoại trưởng Nga Lavrov, nỗ lực quân sự hóa khu vực đang được dẫn dắt bởi Đức, Pháp và Anh.

67fad8ae20302730133c1604.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Getty

Theo đài RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, các cấu trúc quốc tế do cộng đồng châu Âu - Đại Tây Dương đứng đầu đã không thể mang lại sự ổn định và an ninh cho khu vực, và hiện các thành viên trong khối này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn mới.

Phát biểu tại phiên hỏi - đáp trong khuôn khổ Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12/4, ông Lavrov chỉ trích cái mà ông gọi là “các cấu trúc châu Âu - Đại Tây Dương”, bao gồm Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cho rằng những tổ chức này đã không thực hiện được các mục tiêu mà họ từng cam kết.

“Các vấn đề an ninh sau Thế chiến II trong khu vực chung của chúng ta đã được định hình dựa trên lô-gích châu Âu - Đại Tây Dương. NATO và EU thực chất là những cấu trúc của châu Âu”, ông Lavrov nói.

“Gần đây, EU đã ký một thỏa thuận với NATO. EU hiện là một phần trong chính sách châu Âu - Đại Tây Dương - điều đó không còn gì nghi ngờ nữa - bao gồm cả việc sẵn sàng cung cấp lãnh thổ của mình cho các kế hoạch của liên minh nhằm mở rộng sang phía Đông, phía Nam hay nơi nào khác”, ông nói thêm, được cho là đề cập đến Tuyên bố chung về hợp tác EU-NATO được ký vào đầu năm 2023.

“Tôi cho rằng tất cả các cấu trúc châu Âu – Đại Tây Dương này đã thất bại. Họ đã thất bại trong việc củng cố an ninh và ổn định”, ông Lavrov khẳng định.

Theo ông Lavrov, các cấu trúc này đã góp phần làm gia tăng căng thẳng quốc tế và "tái quân sự hóa châu Âu". “Toàn bộ nỗ lực của cộng đồng châu Âu - Đại Tây Dương đang tập trung vào việc chuẩn bị cho một cuộc chiến mới. Đức, cùng với Pháp và Anh, đang dẫn đầu tiến trình này”, ông nhấn mạnh.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra sau cuộc họp của cái gọi là “liên minh tự nguyện” - nhóm các nước ủng hộ Ukraine, chủ yếu bao gồm các quốc gia thành viên NATO và EU - diễn ra hồi đầu tuần này. Các bộ trưởng quốc phòng của nhóm đã thảo luận khả năng triển khai một lực lượng “gìn giữ hòa bình” đến Ukraine, với sáng kiến do Anh và Pháp khởi xướng.

Tuy nhiên, cuộc họp không đạt được kết quả cụ thể nào, khi Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas, thừa nhận rằng, “các quốc gia thành viên có quan điểm khác nhau và cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey khẳng định kế hoạch của nhóm đã “được phát triển rõ ràng”, thì nhiều người đồng cấp của ông công khai bày tỏ nghi ngờ, đặc biệt về mục tiêu, nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng có thể được triển khai.

Moskva đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không được đưa quân đến Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt phản đối sự hiện diện của binh sĩ NATO tại đây. Tháng trước, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, tuyên bố rằng nếu các lực lượng “gìn giữ hòa bình” của NATO xuất hiện ở Ukraine, điều đó sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến giữa khối này và Nga.

Theo RT
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Ông Lavrov nói cộng đồng châu Âu - Đại Tây Dương đang chuẩn bị cho chiến tranh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO