'Ông lớn' ôtô đua nhau đầu tư cho xe điện

Mazda và Toyota vừa công bố hợp tác thành lập công ty mới phát triển xe điện, GM dự kiến tung ra ít nhất 20 xe điện cho đến năm 2023.

Nhiều nhà sản xuất ôtô đang hợp tác để chuẩn bị cho một tương lai xe điện. Trong đó, Mazda và Toyota vừa công bố sẽ hợp tác cùng với Công ty Denso thành lập một công ty mới sẽ phát triển công nghệ xe điện.

Toyota và Mazda hợp tác thành lập công ty

Ong lon oto dua nhau dau tu cho xe dien hinh anh 1

Sản phẩm xe điện hợp tác giữa Toyota và Mazda dự kiến sẽ sử dụng nền tảng mô-đun kết cấu của Toyota Prius và Camry 2018.

Thỏa thuận hợp tác này vừa được công bố một tháng từ khi Toyota cho biết sẽ nắm giữ 5% cổ phần của Mazda và hai hãng sẽ cùng theo đuổi dự án xe điện cũng như hợp tác nghiên cứu, phát triển các chiến lược kinh doanh khác.

Công ty mới có tên gọi EV Common Architecture Spirit Co. Ltd, và Toyota sẽ sở hữu 90%, còn Mazda và Denso mỗi công ty sẽ sở hữu 5% cổ phần. Xe được sản xuất thông qua công ty mới dự kiến sẽ sử dụng nền tảng mô-đun kết cấu của Toyota Prius và Camry 2018. Tất cả mọi sản phẩm mới từ dòng xe nhỏ đến xe SUV đều đã được lên kế hoạch triển khai.

GM tung ra ít nhất 20 mẫu xe điện đến năm 2023

Ong lon oto dua nhau dau tu cho xe dien hinh anh 2

Các mẫu xe điện trong tương lai của GM sẽ kế thừa từ mẫu xe Chevy Bolt.

Cùng thời điểm, General Motors công bố giới thiệu hai mẫu xe điện mới trong vòng 18 tháng tới. Đây là những chiếc xe đầu tiên trong ít nhất 20 chiếc EV mới sẽ được hãng sản xuất này tung ra vào năm 2023. GM cũng cam kết sử dụng công nghệ pin nhiên liệu hydro, và nâng cấp cơ sở hạ tầng để sản xuất ra các mẫu xe nhiên liệu sạch hoàn chỉnh.

Tại một cuộc họp báo ở Detroit vừa qua, Phó chủ tịch điều hành phát triển sản phẩm toàn cầu của GM là Mark Reuss cho biết công ty “cam kết hướng đến tương lai sử dụng xe chạy hoàn toàn bằng điện”.

Những chiếc xe mới sẽ được phát triển dựa trên "sự kế thừa và rút kinh nghiệm" từ chiếc Chevy Bolt - mẫu xe điện tốt nhất hiện nay của GM.

Thúc đẩy thị trường xe điện

Ong lon oto dua nhau dau tu cho xe dien hinh anh 3

Mô hình xe điện trong tương lai.

Tuyên bố của GM đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các nhà sản xuất ôtô trên toàn thế giới chuyển đổi chiến lược sản xuất sản phẩm sang dòng xe chạy bằng điện và dần thay thế các loại xe động cơ đốt trong.

Tháng trước, Daimler AG, công ty mẹ của Mercedes-Benz, dự định tung ra thị trường các phiên bản xe chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2022. Các mẫu xe này có tên gọi EQ.

Công ty cũng công bố các mẫu xe điện sẽ được sản xuất ngay tại Mỹ. Để làm được điều này, Daimler AG đầu tư khoảng một tỷ USD vào nhà máy 20 năm tuổi hoạt động ngay bên ngoài thành phố Tuscaloosa thuộc tiểu bang Alabama (Mỹ).

Hãng xe Thụy Điển Volvo cũng tuyên bố họ sẽ ngừng sản xuất các loại xe chạy hoàn hoàn bằng động cơ đốt trong năm 2019. Đến năm 2025, Volvo dự định sẽ bán tổng cộng 1 triệu xe sử dụng động cơ điện. Đây được đánh giá là mục tiêu đầy tham vọng của hãng xe Thụy Điển. 

Volkswagen cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi công bố chuyển đổi toàn bộ 300 sản phẩm sang dòng xe điện vào năm 2030. Volkswagen dự kiến đầu tư khoản tiền khổng lồ 24 tỷ USD vào sản xuất ôtô điện đến năm 2030 để chạy đua với người tiên phong Telsa.

Theo Zing

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.