Ông Macron dẫn Pháp tới tình trạng hỗn loạn và muốn đưa đất nước tới chiến tranh

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là ý kiến của bà Marine Le Pen - lãnh đạo đảng cực hữu National Rally trong Quốc hội Pháp. Bà nói hôm thứ Sáu: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ban đầu đưa đất nước rơi vào hỗn loạn, nhưng bây giờ ông ấy cũng muốn đưa đất nước vào chiến tranh.

capture-5284.jpg
Bà Marine Le Pen - lãnh đạo đảng cực hữu National Rally.

Trước đó, ông Macron, trong một cuộc phỏng vấn với France 2, nói rằng Pháp sẵn sàng ứng phó với tình trạng leo thang có thể xảy ra từ phía Nga và “đưa ra những quyết định đảm bảo rằng Nga sẽ không bao giờ chiến thắng”. Đồng thời, ông lưu ý rằng “Pháp không gây chiến với Nga và người dân Nga” nhưng ủng hộ Ukraine, quốc gia “phải quay trở lại các biên giới được quốc tế công nhận”. Ông cũng nói rằng Pháp sẽ không bao giờ đi đầu trong hành động quân sự ở Ukraine.

Trò chơi với mạng sống của người dân Pháp

“Cho đến bây giờ chúng ta biết rằng Emmanuel Macron đang dẫn chúng ta đến sự hỗn loạn, nhưng đêm qua chúng ta biết rằng ông ấy cũng muốn dẫn chúng ta đến chiến tranh”, bà Le Pen viết trên trang mạng xã hội X.

Theo bà, Macron nói về “điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với đất nước” một cách bình tĩnh, coi điều này không có gì bất tiện hơn chuyện “rời khỏi ghế”.

Chính trị gia này nói thêm: “Đùa giỡn với mạng sống của người Pháp một cách thờ ơ như vậy là điều không thể hiểu được”.

Trước đó, lãnh đạo đảng Những người yêu nước Pháp, ứng cử viên tranh cử vào Nghị viện châu Âu, chính trị gia Florian Philippot cũng lên án những phát biểu của Macron về Ukraine và cho rằng tổng thống đã dùng những cách diễn đạt có thể biện minh cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.