Ông Medvedev chỉ trích việc khóa tài khoản của ông Trump

Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhận định, việc khóa tài khoản mạng xã hội của ông Donald Trump là một trường hợp quá đáng, không sao hiểu nổi. Theo ông, Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm lúc bấy giờ đã bị cắt mối liên hệ với cử tri chỉ vì các mạng xã hội cảm tình với phe đảng Dân chủ.
Dmitry Medvedev
Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

"Đó là một trường hợp quá đáng, không sao hiểu nổi. Tổng thống Hoa Kỳ, một người không bị buộc tội, tôi nhấn mạnh, là không hề bị buộc tội về bất kỳ điều khoản nào, nhưng mới chỉ là những câu chuyện, còn đang diễn ra những thủ tục nào đó - lại bị cắt liên lạc với các cử tri, trong khi không có quy định pháp luật về hoạt động của các mạng xã hội cho phép việc này” - ông Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga.

Ông Medvedev lưu ý rằng chỉ riêng blog mini trên Twitter ông Trump đã có 85 triệu người theo dõi, còn nếu tính theo "không ít" các tài khoản thuộc các mạng xã hội khác thì con số đó tổng cộng lên tới gần 250 triệu người theo các ước tính khác nhau.

"Hơn nữa, đây là đương kim Tổng thống của nền kinh tế lớn nhất thế giới, một đất nước rất quan trọng. Tại sao họ lại đưa ra quyết định như vậy? Đó là vì họ nghĩ rằng mình làm đúng. Vậy tại sao họ lại nghĩ mình đúng với điều đó? Bởi vì họ cảm tình với đảng Dân chủ" - Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga khẳng định.

Twitter, Facebook, YouTube và Instagram trước đó đã khóa tài khoản của ông Trump trong những khoảng thời gian khác nhau do những tuyên bố của ông xung quanh vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 ở Washington. Nguyên nhân xuất phát từ video và tin nhắn văn bản gửi đến những người biểu tình xông vào Điện Capitol ở Washington. Sau khi kêu gọi họ cư xử ôn hòa và giải tán về nhà, ông Trump lại gọi họ là những người yêu nước và tuyên bố cuộc bầu cử bị gian lận.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.