Ông Netanyahu tuyên bố chỉ rút quân khỏi Gaza khi Israel giành chiến thắng hoàn toàn

Lan Hạ (Theo TASS, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bình luận về thông tin liên quan đến các cuộc đàm phán theo thỏa thuận với Hamas để phóng thích con tin ngày 30/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu loại trừ khả năng rút quân khỏi Dải Gaza chừng nào chưa đạt được mọi mục tiêu, giành chiến thắng hoàn toàn...

"Tôi đang nghe những tuyên bố về nhiều thỏa thuận khác nhau, vì vậy tôi muốn nói rõ: chúng tôi sẽ không kết thúc cuộc chiến này chừng nào chưa đạt được toàn bộ các mục tiêu. Điều đó có nghĩa là loại bỏ Hamas, đưa tất cả những người bị bắt cóc trở về và đảm bảo rằng Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel. Chúng tôi sẽ không rút quân khỏi Dải Gaza và sẽ không phóng thích hàng nghìn tên khủng bố. Sẽ không có chuyện như vậy đâu", Thủ tướng Netanyahu tuyên bố.

anh-1-7410.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Theo Thủ tướng Israel, tình trạng thù địch hiện nay ở Gaza "không phải là một đợt tấn công khác, không phải một chiến dịch khác". Ông Netanyahu nói rằng cuộc chiến sẽ kết thúc với "chiến thắng hoàn toàn" của Israel trước những kẻ cực đoan Palestine. "Không có gì ít hơn thế," ông Netanyahu nói. "Tôi cam kết hoàn thành mục tiêu đó, các chiến binh của chúng tôi cam kết với điều đó và đại đa số người dân của chúng tôi cam kết với điều đó. Chúng tôi chỉ chấp nhận một chiến thắng hoàn toàn".
Trước đó, CNN dẫn một nguồn tin cho hay cơ quan tình báo Ai Cập được cho là đã nêu lên một đề xuất thăm dò cho Hamas về việc thả con tin, đề xuất này đã đạt được tại cuộc họp ở Paris vào ngày 28/1 giữa các giám đốc tình báo từ Ai Cập, Israel, Mỹ và Thủ tướng Qatar.

CNN cho biết, mặc dù các nhà đàm phán đã đạt được sự đồng thuận chung nhưng việc thống nhất các chi tiết cụ thể của thỏa thuận có thể sẽ khó khăn. Theo thỏa thuận thăm dò, giai đoạn đầu tiên của việc trao đổi con tin sẽ bao gồm việc tạm dừng các hoạt động thù địch trong 6 tuần. Mỗi thường dân bị Hamas bắt giữ sẽ được đổi lấy ba người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Tỷ lệ này có thể được tăng lên để trao đổi quân nhân Israel và sau lệnh ngừng bắn kéo dài sáu tuần có thể là thời gian tạm dừng lâu hơn.

Đài truyền hình Sky News Arabia đưa tin, thỏa thuận giữa Hamas và Israel có thể bao gồm một lệnh ngừng bắn ở Gaza trong thời gian diễn ra tháng lễ Ramadan, một tháng linh thiêng của đạo Hồi. Năm 2024, tháng này rơi vào khoảng thời gian từ ngày 11/3 đến ngày 9/4. Israel chưa chính thức bình luận về những thông tin này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này không muốn xung đột mở rộng ở Trung Đông. “Tôi không nghĩ chúng ta cần một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Trung Đông, đó không phải là điều tôi đang tìm kiếm”, ông Biden nói với các nhà báo ngày 30/1.

Nhà Trắng cam đoan sẽ đáp trả cuộc tấn công nhằm vào quân nhân Mỹ ở Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lưu ý rằng phản ứng đáp trả có thể là “đa cấp độ, diễn ra theo từng giai đoạn và duy trì theo thời gian”./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.