Ông Nguyễn Đức Chung mong có cơ hội được trở về chăm sóc mẹ già

Theo T.Nhung (Vietnamnet)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Được quyền nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong HĐXX cho mình được hưởng hình phạt nhẹ nhất của khung hình phạt, được bình đẳng như những công dân khác, để có cơ hội về chăm sóc mẹ già.

Chiều 26/8, tại phiên tòa xét xử vụ nâng khống giá cây xanh, HĐXX cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Vũ Kiên Trung (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Công viên cây xanh Hà Nội) trình bày, bản thân đã nhận thức được hành vi phạm tội, kính mong HĐXX khoan hồng, xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo mong được có cơ hội sớm trở về với mẹ già bệnh tật, vợ con, được sớm có cơ hội làm người có ích.

Bị cáo Kiên Trung cho hay, với công việc đặc thù, bản thân gần như sống ly thân với vợ, các bị cáo trong vụ án từng làm tại Công ty Công viên cây xanh cũng ở trong trường hợp tương tự, bởi việc đi trồng cây đã chiếm trọn thời gian của bị cáo nên thường xuyên vắng nhà.

370410710-289770937127727-1387148352149579780-n-1-703-6762.jpeg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: C.T.V

Cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung khi nói lời sau cùng đã gửi lời cảm ơn đại diện VKS vì trong quá trình luận tội đã giảm bớt một số nội dung trong cáo trạng và kết luận điều tra, đã ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

“Bị cáo mong muốn và tha thiết đề nghị HĐXX ghi nhận những nội dung mà cán bộ Công ty Công viên cây xanh đã nêu. Họ đã liên tục phải trồng cây vào ban đêm, theo yêu cầu của thành phố và Chính phủ.

Việc này để không ảnh hưởng đến giao thông và bụi bặm cho người dân. Đó là nỗ lực rất lớn của cán bộ Công ty Công viên cây xanh nên dịp Tết nào tôi cũng gửi chai sâm banh cho cán bộ công ty vào dịp giao thừa. Thành phố xanh, sạch như hôm nay là đóng góp rất lớn của họ”, lời bị cáo Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung mong HĐXX xem xét lời đề nghị xin được giảm nhẹ tội của các bị cáo là cán bộ Công ty Công viên cây xanh, xem xét cho các bị cáo này được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như đã khắc phục hậu quả.

Về phần mình, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn được HĐXX ghi nhận quá trình làm việc của bản thân.

“Bị cáo băn khoăn, suy nghĩ rất nhiều, khi một chương trình rất tốt đẹp là vậy mà lại có cái kết là phiên tòa này. Đây là điều mà tôi không mong muốn và nó nằm ngoài sự quản lý của tôi. Tôi khẳng định lần nữa là luôn nhận trách nhiệm của mình”, lời sau cùng của ông Nguyễn Đức Chung.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong HĐXX xem xét cho bị cáo các yếu tố về bệnh tật.

Theo trình bày của ông Chung, quá trình bị giam giữ, bố vợ đã mất, hiện nay, bố đẻ đang trong tình trạng nguy kịch, nên bị cáo không có hy vọng gì để được làm tròn nghĩa vụ làm con. Bị cáo mong HĐXX cho mình được hưởng hình phạt nhẹ nhất của khung hình phạt, được bình đẳng như những công dân khác, được có cơ hội trở về chăm sóc mẹ già.

Bị cáo Bùi Văn Mận (cựu Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh) trình bày lời sau cùng: "Bị cáo học thức thấp, không hiểu biết nên mới để xảy ra cơ sự như thế này. Nếu biết sai, bị cáo đã không làm".

Theo trình bày của ông Mận, bố bị cáo ở nhà sắp mất, thời gian được sống chỉ còn tính từng ngày, nên mong HĐXX cho bị cáo được tại ngoại mấy tháng để được nhìn thấy bố lần cuối, được có cơ hội lo liệu cho bố và lo tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Bà Hoàng Thị Kim Loan (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh) trong lời nói sau cùng cho rằng, làm ăn kinh doanh để có lãi, nhưng lãi chưa thấy đâu đã bị đi tù. Bị cáo mong được mức án bằng thời gian tạm giam.

Trong lời nói sau cùng, nhiều bị cáo đã không cầm được nước mắt, nói lời cay đắng, ăn năn hối hận, xin được hưởng khoan hồng.

HĐXX nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 15h ngày 28/8.

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.