Ông Park Hang-seo sẽ “hóa giải” bài của HLV đội Malaysia như thế nào?

(Baonghean.vn) - Trên sân Mỹ Đình, ông Park chủ động “tự yếu” bằng đội hình lạ để dụ HLV Tan Cheng Hoe phấn khích chỉ đạo các cầu thủ Malaysia xông lên tấn công và đã thua 0-2. Lần này trên sân nhà Bukit Jalil, ông Tan sẽ dùng đòn gì để đối lại lối đá “Park-ball” của đội tuyển Việt Nam?

Nếu không có 3 điểm trên sân nhà Bukit Jalil thì cơ hội đoạt Cúp vàng của HLV Tan Cheng Hoe và các cầu thủ sẽ thu hẹp lại đáng kể. Thế nên, dù cả ông Park Hang-seo và Tan Cheng Hoe đang tung hỏa mù thì lối đá của Malaysia vẫn phải là tấn công để có bàn thắng. Vấn đề là tấn công như thế nào mà thôi?

Tương kế, tựu kế

Ông Tan ưa thích tấn công, thích kiểm soát bóng với những pha tấn công đường biên nguy hiểm. Các cầu thủ Malaysia hiếm khi lùi sâu và ngồi chờ đối phương tấn công, mà họ chủ động kiểm soát bóng bằng những pha di chuyển tam giác và những đường chuyền ngắn.

Malaysia sẽ đá với đội hình 4-4-2, tổ chức vây ráp từ sớm, ngay cả khi bóng đang được đối phương triển khai ở hàng hậu vệ. Ảnh: Internet
Malaysia sẽ đá với đội hình 4-4-2, tổ chức vây ráp từ sớm, ngay cả khi bóng đang được đối phương triển khai ở hàng hậu vệ. Ảnh: Internet
Từ đầu giải, Malaysia luôn vượt trội về thời gian kiểm soát bóng. Malaysia tổ chức vây ráp từ sớm, ngay cả khi bóng đang được đối phương triển khai ở hàng hậu vệ. Duy nhất trận bán kết lượt về với Thái Lan, họ giữ bóng ít hơn đối thủ, khi 15 phút cuối họ lùi về bảo vệ tỉ số 2 - 2 có lợi cho mình.

Malaysia rất mạnh trong các pha tấn công biên do sở hữu 2 tiền vệ biên Safawi và Sumareh nhanh, khỏe, nhất là cầu thủ nhập tịch Sumareh (số 13, chơi ở cánh phải). Bên cạnh đó, họ còn có những hậu vệ biên tấn công tốt, luôn sẵn sàng lao lên để thực hiện các pha chồng cánh. 

Tuy nhiên, không hiểu sao các tiền vệ Malaysia lại không áp dụng lối đá của Bắc Âu tập trung bóng bổng vào trong cho các tiền đạo thi bật nhảy với các trung vệ đối phương để tiêu hao thể lực. Không có nhiều quả tạt vào khoảng trống giữa thủ môn và hàng thủ của đối phương, nên dù là đội cầm bóng nhiều nhất trong 4 đội vào bán kết nhưng mới Malaysia chỉ có 9 bàn thắng. Tất nhiên, ngoài Talaha và Zaquan Adha, nhiều cầu thủ Malaysia đã không ít lần “biến bàn thắng thành cơ hội” do thiếu độ chuẩn xác cần thiết.

Vào hang bắt cọp

Dự kiến đội hình ra sân của Việt Nam.
Dự kiến đội hình ra sân của Việt Nam.

Chắc chắn, ông Park Hang-seo biết đối phương sẽ đá với đội hình 4 - 4 - 2 nhưng cặp tiền vệ Akram Mahinan - Syamer Kutty Abba lại không phải là ngòi nổ. “Lão tướng” Talaha đang chơi lùi xuống làm nhiệm vụ “chia bài”, phân phối bóng ra biên. Nhiều khả năng tiền vệ có thể lực tốt Đức Huy sẽ được giao “bắt chết” số 9 này từ khu vực giữa sân.

Khi ông Tan Cheng Hoe chủ trương pressing, gây sức ép ngay khi đối phương có bóng, đồng nghĩa với việc các cầu thủ Malaysia phải thường xuyên rời vị trí. Chính vì vậy, đội hình Malaysia không duy trì khoảng cách giữa các tuyến và giữa các vị trí. Miếng phản công sau các đường tạt hỏng của Malaysia chắc chắn được đội tuyển Việt Nam khai thác khi phản công. Văn Đức, Trọng Hoàng là những cầu thủ có tốc độ để ông Park thực hiện miếng đánh này.

Do thích cầm bóng và chơi pressing nên Malaysia thường không tạo được một hệ thống phòng ngự chặt chẽ khi không có bóng. Chính vì sự lỏng lẻo trong hệ thống và sự thiếu ý thức của các cá nhân là nguyên nhân dẫn tới bàn thua đầu tiên của Malaysia trong trận bán kết lượt về với Thái Lan. Đây là “khe hở” để Công Phượng, Văn Quyết, Quang Hải solo tấn công khi chúng ta không có nhiều cầu thủ tham gia tấn công.

Đối thủ trong hai trận chung kết là Malaysia đã có sự thay đổi đáng kể so với vòng bảng, chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-Seo sẽ gặp không ít khó khăn. Ra sân, cả hai bên sẽ có sự điều chỉnh đấu pháp, điều mà các cầu thủ Việt Nam cần làm là tránh không để bị cuốn vào lối chơi hừng hực của đối thủ. 

Khi tính đến việc ăn bàn bằng tình huống, chấp nhận nhường thế trận cho chủ nhà thì việc tận dụng thời cơ được xem là điều kiện tiên quyết để có bàn thắng. Malaysia không phải là đội phòng ngự thực sự kín kẽ nhưng cơ hội không có nhiều, làm sao để có bàn thắng lại là điều ông Park Hang-Seo phải lo lắng. Làm được điều đó, ắt có chiến thắng!

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.