Ông Peskov: Nga đang nỗ lực hết sức mang lại hòa bình cho Đông Nam Ukraine

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 12/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk nhằm mang lại hòa bình cho khu vực Đông Nam Ukraine, và sẽ tiếp tục làm vậy trong tương lai.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Getty
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Getty
Đề cập tới tầm ảnh hưởng của Moskva đối với khu vực Donbass, ông Peskov nhấn mạnh, các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk cần giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay, như đảm bảo an ninh, vấn đề chi trả lương hưu, và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuốc men và dịch vụ thiết yếu, bởi tầm ảnh hưởng của bất kỳ nước nào đều không thể khiến lãnh đạo các nước cộng hòa tự xưng này sao lãng khỏi các nhiệm vụ trên.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Điện Kremlin khẳng định: "Hơn 70 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các chính phủ đã hiện diện tại Paris. Tại đây, Tổng thống Putin đã có cuộc thảo luận ngắn với nhiều lãnh đạo trong số đó. Ông Putin đã thảo luận với Thủ tướng Israel Netanyahu trong khoảng 10-15 phút về các vấn đề hiện nay trong quan hệ song phương".

Ngoài ra, theo ông Peskov, Tổng thống Putin cũng có cuộc thảo luận ngắn với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, và hai bên đã nhất trí sẽ thảo luận vấn đề liên quan Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm Trung (INF) bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 sắp diễn ra ở Argentina.

Trong khi đó, ông Peskov cho biết thêm, Tổng thống Putin không lên kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tương lai gần./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.