Ông Pompeo: Sẽ thực hiện “ngoại giao rắn” để chống các mối đe dọa đối với Mỹ, kể cả Nga

Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hứa sẽ thực hiện chính sách “ngoại giao rắn” để giải quyết các mối đe dọa mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt, trong đó có mối đe dọa từ Nga.

Hôm thứ Tư, ông Pompeo đã tuyên thệ với tư cách là người đứng đầu Bộ ngoại giao Mỹ. Buổi lễ được tổ chức long trọng tại tòa nhà Bộ Ngoại giao ở Washington với sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phó Tổng thống Mike Pence.

"Ngài Tổng thống, tôi xin hứa: tôi và đội ngũ của tôi sẽ chiến đấu không mệt mỏi chống lại các mối đe dọa này. Chúng tôi sẽ thực hiện chính sách ngoại giao cứng rắn khi cần thiết và luôn đặt lợi ích của người Mỹ lên hàng đầu. Tôi sẽ làm việc để đảm bảo an ninh, bảo vệ quyền và các giá trị của người Mỹ, sao cho nước Mỹ sẽ luôn luôn là một nhà lãnh đạo được tôn trọng trên trường quốc tế", Tân Bộ trưởng Ngoại giao nói.

Ông Pompeo: Sẽ thực hiện “ngoại giao rắn” để chống các mối đe dọa đối với Mỹ, kể cả Nga ảnh 2

Đề cập tới việc chống lại các mối đe dọa hiện tại, ông Pompeo tuyên bố về một số thành công trong chính sách lãnh đạo của chính quyền Trump, trong đó có việc chiến đấu chống lại IS (nhóm khủng bố bị cấm ở Nga) ở Syria và Iraq, chống lại "mọi biểu hiện thù địch của Iran" và tạo ra "hậu quả hữu hình cho Nga vì những hành động gây hấn của Matxcơva".

Trong số các nhiệm vụ quan trọng khác, tân Ngoại trưởng cũng nhắc tới vấn đề vũ khí hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên và việc giải quyết các quan hệ kinh tế-thương mại với Trung Quốc.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.