Ông Poroshenko tố Nga sẽ can thiệp bầu cử Ukraine

Theo Hải Lâm (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đương kim Tổng thống Ukraine tuyên bố Nga đang chuẩn bị can thiệp bầu cử Ukraine như đã từng làm trong các cuộc trưng cầu dân ý ở Anh, Hà Lan.

Trang tin tức Ukraine UNIAN mới đây dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cảnh báo, Moscow đang tìm cách để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine.

Theo đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin coi cuộc bầu cử Ukraine năm 2019 là một cuộc chiến chung với Ukraine, nơi sẽ "tiếp tục gọi tên người đàn ông làm khuynh đảo đến tầm ảnh hưởng của Nga".

Ong Poroshenko to Nga secan thiep bau cu Ukraina

Ông Poroshenko cho rằng Nga sẽ không từ bỏ cuộc chiến với Ukraine. Ảnh: UNIAN

Vị Tổng thống Ukraine cho rằng, kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rất rõ ràng - để tiêu diệt nhà nước và nền dân chủ độc lập Ukraine, tước quyền sống trong hòa bình và được đảm bảo an ninh của Ukraine. "Đối với Putin, cuộc bầu cử năm 2019 giống như một trận chiến chung đối với Ukraine, mà ông ta (Tổng thống Putin-ND) cố gắng hết sức để trở lại cuộc chiến" - ông Poroshenko nói.

Tổng thống Poroshenko lưu ý rằng: "Nga đang cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng tôi theo cách tương tự như trong các cuộc bầu cử ở Mỹ, Pháp, Đức, trong các cuộc trưng cầu dân ý ở Anh và Hà Lan". "Bây giờ họ đang có kế hoạch sử dụng các công nghệ này ở Ukraine, bởi vì động lực của họ mạnh hơn nhiều" - ông Poroshenko nói thêm đồng thời khẳng định rằng "Người Ukraine sẽ không cho phép điều đó xảy ra".

Ông Poroshenko đã liên tục tố cáo Nga can thiệp vào các nền dân chủ châu Âu như ở Anh và Hà Lan, thậm chí là cuộc bầu cử Thủ tướng Đức hay Tổng thống Pháp trước đó dù không có bằng chứng nào.

Đương kim Tổng thống Ukraine còn từng cho rằng, Ukraine có kinh nghiệm đối đầu với Nga, có kinh nghiệm đối phó với các chiêu bài mà Nga sử dụng để can thiệp vào nội bộ các nước, đồng thời kêu gọi EU tăng cường hợp tác với Ukraine để Kiev có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm quý báu này.

Theo ông Kenneth Rapoza, một cộng tác viên cao cấp của Tạp chí Forbes (Mỹ), ông Poroshenko có tỷ lệ người không ủng hộ lên tới 77% ở trong nước. Dẫu vậy, phương Tây và Mỹ vẫn ủng hộ ông 100%. Tuy nhiên, người có khả năng trở thành Tổng thống Ukraine là Yulia Tymoshenko với 7/10 điểm ủng hộ của người dân trong nước.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.