Ông Putin chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày mai 18/3

Theo Thành Đạt (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các cử tri Nga ngày mai 18/3 gần như chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho đương kim Tổng thống Vladimir Putin trong bối cảnh Moscow đang chịu sức ép từ vụ cựu điệp viên bị đầu độc ở Anh cũng như các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.
Ông Putin chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày mai 18/3 ảnh 1
Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo AFP, đương kim Tổng thống Putin, người nắm quyền ở Nga gần 2 thập niên, nhận được khoảng 70% tỷ lệ ủng hộ từ các cử tri trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, ông Putin gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày mai 18/3 và tiếp tục nhiệm kỳ lãnh đạo thứ 4 tới năm 2024.

Trước thềm bầu cử, hình ảnh của Tổng thống Putin được xây dựng trong mắt người dân Nga như một nhà lãnh đạo có công khôi phục sự ổn định và niềm tự hào dân tộc sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ. Ông đã nâng cao vai trò của Nga như một cường quốc trên thế giới.

Gần đây, Tổng thống Putin cũng khiến nhiều quốc gia phải dè chừng khi “khoe” uy lực của nhiều loại vũ khí “bất khả chiến bại” của Nga trong thông điệp liên bang. Ông cũng cho thấy vai trò của Moscow trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Cuộc bầu cử Nga diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây đang gia tăng sức ép và cáo buộc Nga đứng sau vụ hạ độc cựu điệp viên tình báo Sergei Skripal ở Anh. Trong khi đó, Moscow cũng phải hứng chịu các lệnh trừng phạt mới từ Washington với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

“Tại Mỹ và châu Âu, họ đang tìm cách buộc chúng tôi phải khuất phục, nhưng chúng tôi vẫn đứng vững. Họ muốn tạo khủng hoảng và chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Đó là phẩm chất cốt lõi của Putin. Ông ấy là trung tâm của đất nước chúng tôi”, Sergei Babayev, 55 tuổi, nói trước thềm bầu cử Nga.

Tranh cử với khẩu hiệu “một tổng thống mạnh mẽ - một nước Nga mạnh mẽ”, ông Putin từ chối tham gia các cuộc tranh luận với các ứng viên tổng thống khác trên sóng truyền hình trực tiếp. Ông cũng không đầu tư vào việc quảng bá chiến dịch tranh cử như các ứng viên khác.

Ông Putin chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày mai 18/3 ảnh 2
Chân dung Tổng thống Putin trước thềm bầu cử Nga (Ảnh: TASS)

Tuy vậy, Tổng thống Putin vẫn cho thấy sự chắc chắn của ông so với 7 ứng viên còn lại trong cuộc bầu cử Nga năm nay, trong đó có những đối thủ nặng ký như triệu phú Pavel Grudinin của đảng Cộng sản hay ngôi sao truyền hình nổi tiếng Ksenia Sobchak. Kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy không ứng viên nào nhận được hơn 8% tỷ lệ ủng hộ từ các cử tri.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong chiến dịch tranh cử của các ứng viên tổng thống Nga năm nay là khi ứng viên Ksenia Sobchak ném cốc nước vào ứng viên Vladimir Zhirinovsky trong cuộc tranh luận trực tiếp sau khi phải nghe những lời miệt thị từ phía đối thủ. Sự việc này được cho là giúp các cử tri Nga đánh giá phần nào về cách ứng xử của các ứng viên tổng thống trước khi quyết định bỏ phiếu.

Theo giới phân tích, Tổng thống Putin gặp một lợi thế trong cuộc bỏ phiếu năm nay khi một trong số những đối thủ đáng gờm của ông là Alexei Navalny bị cấm tham gia tranh cử vì lý do dính líu tới pháp luật. Trong khi đó, các ứng viên tổng thống khác đều là những gương mặt mới và chưa có nhiều ấn tượng với các cử tri Nga.

Hiện một số khu vực hẻo lánh ở Nga đã tiến hành bỏ phiếu sớm. Tại đây, các ủy ban bầu cử địa phương sẽ mang các thùng phiếu bằng trực thăng hoặc xe chạy trên tuyết tới cho các cử tri. Ngày mai các cử tri trên toàn nước Nga sẽ chính thức bỏ phiếu bầu tân tổng thống với tỷ lệ người dân đi bầu ước tính từ 63-67%.

Trong thông điệp gửi các cử tri trước thềm bầu cử, Tổng thống Putin kêu gọi người dân tích cực tham gia bỏ phiếu và sử dụng quyền của mình để lựa chọn tương lai cho nước Nga. Ông Putin nói rằng nước Nga sẽ tự quyết định vận mình của mình mà không ai có thể can thiệp, và người Nga sẽ hành động “theo lương tâm công lý và tình yêu dành cho đất nước”.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.