Ông Putin lại trễ giờ thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản

Phú Bình (Theo UPI)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhiều tờ báo của Nhật ngày 11/9 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến muộn khoảng 2 tiếng rưỡi so với kế hoạch tổ chức cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Tổng thống Nga Putin (phải) gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Vladivostok, Nga hôm 10/9. Ảnh: EPA-EFE
Tổng thống Nga Putin (phải) gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Vladivostok, Nga hôm 10/9. Ảnh: EPA-EFE

Kyodo News và Yomiuri Shimbun cho biết, Nhà lãnh đạo Nga vốn “nổi tiếng” giờ giấc chậm trễ, đã để ông Abe phải chờ trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Nhật bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok hôm 10/9.

Theo các nguồn tin trên, Thủ tướng Abe cùng các quan chức Nhật Bản nhiều khả năng không hài lòng với việc ông Putin đến muộn.

Trước đây, Putin từng đến trễ 3 giờ đồng hồ so với dự kiến trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12/2016 tại Nhật Bản.

Năm 2014, Putin cũng là người muộn giờ thượng đỉnh với Thủ tướng Đức Angela Merkel, trễ tới 4 giờ 14 phút, và “chỉ” trễ cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 7 vừa qua 35 phút đồng hồ.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Yonhap, ông Putin cũng từng trễ hẹn với các lãnh đạo Hàn Quốc, để cựu Tổng thống Park Geun-hye chờ 1 tiếng 45 phút và đương kim Tổng thống Moon Jae-in chờ 34 phút.

Theo các nguồn tin báo chí Nhật, trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Nhật hôm 10/9, ông Abe đã kêu gọi chấm dứt tranh chấp lãnh thổ đối với Quần đảo Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc, trong khi ông Putin khẳng định cần “thận trọng” tìm ra giải pháp.

Hãng thông tấn Nga TASS cũng đưa tin, Moskva và Tokyo đang xem xét việc Nhật Bản tham gia các dự án khí thiên nhiên hóa lỏng tại khu vực Kamchatka. Putin cho biết, Nhật Bản “hiện đã tham gia” một dự án khí thiên nhiên hóa lỏng tại khu vực Irkutsk.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.