Ông Putin sẽ thảo luận khả năng khiêu khích tại Idlib

Phú Bình (Theo MNA, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 3/9, hãng tin Merh của Iran cho biết, phụ tá Điện Kremlin Yury Ushakov hôm 2/9 khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận cùng người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về âm mưu của các nước bài Syria nhằm dựng lên một vụ tấn công hóa học tại một thành phố của Syria và sau đó đổ lỗi cho Tổng thống Assad.
Putin (giữa) cùng người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: MNA
Putin (giữa) cùng người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: MNA

Phụ tá Điện Kremlin Yury Ushakov trong một cuộc phỏng vấn cho biết, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin có thể bàn thảo các động thái khiêu khích sử dụng vũ khí hóa học tại Syria trong hội nghị thượng đỉnh 3 bên Nga-Thổ-Iran diễn ra ở Tehran vào ngày 7/9 tới.

“Vấn đề này, toàn bộ khía cạnh của giải quyết vấn đề Syria và các điểm khiến tình hình trầm trọng hơn sẽ được thảo luận”, Ushakov nói với tờ Izvestiya khi được hỏi liệu vấn đề về các động thái khiêu khích bằng vũ khí hóa học có nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh tới hay không.

Theo nguồn tin này, Tổng thống Putin cũng sẽ tổ chức các cuộc gặp riêng với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Cuối tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận rằng Putin và Erdogan sẽ tổ chức một cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh Iran-Nga-Thổ về vấn đề Syria tại Tehran.

Đồn đoán về khả năng xảy ra một vụ tấn công hóa học tại Syria đã xuất hiện trong những tuần gần đây sau khi giới chức Nga cảnh báo về một âm mưu nhằm tiến hành một vụ tấn công như vậy hòng khiêu khích sự trả đũa của phương Tây chống lại chính phủ Syria.

Ngày 25/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov khẳng định các phần tử khủng bố thuộc băng nhóm Tahrir al-Sham (có liên hệ với tổ chức khủng bố Jabhat Nusra) đang chuẩn bị có hành vi khiêu khích tại tỉnh Idlib ở phía Tây Syria nhằm cáo buộc các lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.