Ông Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Phú Bình (Theo CNN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo các quan chức bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan đã giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử hôm 24/6. Như vậy, ông Erdogan đã vượt qua thách thức nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đối với vị thế chính trị của mình, thắt chặt thêm quyền lực tại quốc gia ông đã nắm quyền 15 năm.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đi bỏ phiếu tại Istanbul hôm 24/6. Ảnh: Getty
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đi bỏ phiếu tại Istanbul hôm 24/6. Ảnh: Getty

Sadi Guven, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết 97,7% số phiếu đã được kiểm đếm và “số phiếu chưa được kiểm không làm thay đổi kết quả”.

Erdogan đã tuyên bố thắng cử trước khi các kết quả chính thức được công bố. Tuy nhiên, phe đối lập đã lên tiếng phản ứng, cho rằng truyền thông nhà nước và ủy ban bầu cử đã thao túng kết quả, đồng thời khẳng định còn quá sớm để nói chắc về kết quả này.

Với chiến thắng của mình, Erdogan sẽ có được các quyền hạn mới khi ông tiếp tục cương vị. Hồi năm ngoái, ông đã có chiến thắng sát sao trong cuộc trưng cầu ý dân nhằm biến hệ thống nghị viện của quốc gia thành vai trò hành pháp quyền uy của tổng thống, trong động thái bị giới chỉ trích gọi là hành vi “thâu tóm quyền lực trắng trợn”.

Erdogan cũng cho biết Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, cùng đồng minh là Đảng Phong trào Dân tộc (MHP) đã cùng nhau duy trì quyền kiểm soát quốc hội.

Các kết quả này là một cú giáng mạnh vào đối thủ nặng ký nhất của Erdogan - Muharrem Ince và Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP), bên tưởng chừng đã có thể buộc Tổng thống bước vào vòng bầu cử thứ hai và từ chối trao đa số ghế trong quốc hội cho liên minh AKP-MHP.

“Đất nước của chúng ta đã trao cho tôi quyền hạn tổng thống”, Erdogan nói trong diễn văn chiến thắng tại Istanbul, lưu ý rằng tuyên bố của ông dựa trên những kết quả chưa chính thức.

“Tôi muốn chúc mừng đất nước của chúng ta thêm một lần nữa. Đây là một phép thử khác đối với nền dân chủ và chúng ta đã vượt qua thử thách thành công”, ông nói thêm.

Ứng viên Muharrem Ince đi bỏ phiếu hôm 24/6 tại thành phố Yalova. Ảnh: Getty
Ứng viên Muharrem Ince đi bỏ phiếu hôm 24/6 tại thành phố Yalova. Ảnh: Getty

Khoảng 59 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội hôm 24/6. Erdogan cho biết tỷ lệ đi bỏ phiếu là 90%, con số đặc biệt cao đối với bất kỳ cuộc bầu cử nào.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin Tổng thống của họ đã vượt qua cuộc bầu cử sớm với tỷ lệ lá phiếu 52,7%, khi hơn 96% số phiếu đã được kiểm đếm. Nguồn tin này cũng nói rằng liên minh AKP-MHP sở hữu hơn 53% số phiếu bầu vào quốc hội, khi 98% số phiếu đã được kiểm đếm.

Tuy nhiên, phe đối lập CHP khẳng định khoảng nửa số thùng phiếu chưa được kiểm đếm, và kêu gọi giám sát viên các đảng đứng cạnh các thùng phiếu và tiếp tục theo dõi.

Người phát ngôn cho đảng AKP của Erdogan, Mahir Unal, đã bác bỏ các cáo buộc trên và cảnh báo các lãnh đạo đảng về “những hậu quả khắc nghiệt” đối với bất kỳ hành vi khiêu khích nào.

Các đảng đối lập sẽ có 5 ngày để đưa ra bất cứ khiếu nại hay phản ứng nào nếu có.

Một cử tri cao tuổi đi xe lăn đến điểm bỏ phiếu tại Istanbul. Ảnh: Getty
Một cử tri cao tuổi đi xe lăn đến điểm bỏ phiếu tại Istanbul. Ảnh: Getty

Erdogan đã chi phối nền chính trị Thổ Nhĩ Kỳ từ khi nổi lên trên cương vị Thủ tướng hồi năm 2003 và cải cách đất nước. Ông đã thực thi các chính sách khuyến khích tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững, ông thách thức những nền tảng lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ bằng việc đem chủ nghĩa bảo thủ Hồi giáo vào đời sống người dân và chọc tức các định chế công bằng việc bắt giữ hàng vạn người, trong đó có nhiều tiếng nói chỉ trích ông sau cuộc đảo chính thất bại năm 2016.

Erdogan đã tự mình kêu gọi bầu cử sớm 18 tháng, trong bối cảnh đối diện với các trận chiến trên nhiều mặt trận: cử tri Thổ Nhĩ Kỳ cảm nhận được tác động của lạm phát leo thang, tiền mất giá và lãi suất cao khi nền kinh tế suy yếu, và phe đối lập thường không mấy gắn kết lại lần đầu tiên đoàn kết chống lại ông trong nhiều năm qua. Bằng việc đề xuất phạm vi ứng viên tổng thống rộng hơn thông thường, phe đối lập đã hy vọng chia nhỏ số phiếu đủ để khiến người dẫn đầu nắm không quá 50% tổng số lá phiếu.

Erdogan đã giành chiến thắng vài cuộc bầu cử liên tiếp để trở thành nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng một chiến dịch mạnh mẽ của ông Ince đã châm ngòi phỏng đoán rằng vị Tổng thống này có thể không giành được chiến thắng trọn vẹn.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.