Ông Suga Yoshihide chính thức được bầu làm Thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản

Theo Bùi Hùng (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chiều nay (16/9) (giờ địa phương), ông Suga Yoshihide đã được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng Nhật Bản với đa số phiếu cả ở Thượng viện và Hạ viện. Dự kiến danh sách Nội các mới sẽ được công bố trong ngày hôm nay.

Cuộc họp Quốc hội lâm thời lần thứ 202 của Nhật Bản đã diễn ra bầu ông Suga làm Thủ tướng. Tại cuộc bầu này ông đã được bầu với đa số ghế với 314 ghế/462 ghế của Hạ viện và 142/240 ghế Thượng viện. Ông Suga Yoshihide đã chính thức được bầu làm Thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản.

Tân thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Reuters.
Tân thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Reuters

Với tư cách là tân Thủ tướng, ông Suga Yoshihide sẽ tiếp tục đường lối mà Thủ tướng Abe Shinzo thực hiện trước đó với nhiệm vụ quan trọng hồi phục kinh tế, chiến đấu lâu dài với đại dịch Covid-19, tăng cường hoạt động đối ngoại trong đó trọng tâm là quan hệ đồng minh với Mỹ. Hy vọng một bước phát triển mới trong thời gian tới.

Ứng cử viên Ishiba Shigeru, người vừa cạnh trạnh trong cuộc đua vừa qua với Ông Suga Yoshihide cho rằng trong Nội các mới người tái nhiệm nhiều, đây là điều ấn tượng.Việc cần làm ngay như chống dịch Covid-19 và khôi phục nền kinh tế là điều mà nhân dân Nhật Bản cảm nhận rằng những vấn đề của Nhật Bản tiếp tục được giải quyết, là điều mà muốn ủy thác vào chính quyền mới.

Về việc ông Suga Yoshihide bổ nhiệm nhân sự Nội các, ông Ishiba cho rằng ông Suga là người có được sự ủng hộ từ nhiều Đảng viên và phe phái, vì vậy, việc sử dụng những nhân sự đó cho Nội các mới cũng là điều đương nhiên.Trong chiều tối nay, dự kiến danh sách Nội các mới của chính quyền Suga Yoshihide sẽ được công bố. Những nhân vật chủ chốt trong Đảng như Tổng thư ký Nikai Toshihiro, Trưởng Ban Tổng vụ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao sẽ tại nhiệm. Ngoài ra cho đến thời điểm hiện tại sẽ có khoảng 5 nhân vật lần đầu tiên tham gia Nội các./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.