Ông Tập Cận Bình đề nghị giúp đỡ ông Trump chống Covid-19

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong cuộc điện đàm diễn ra ngày 27/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, đối phương có thể nhận được sự giúp đỡ của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19. Đề nghị này được đưa ra khi Mỹ đối diện với nguy cơ trở thành tâm dịch mới của thế giới.
Bìa các tông mô phỏng ông Trump và ông Tập đeo khẩu trang chống Covid-19 được dựng trước một cửa tiệm ở Moskva, Nga. Ảnh: Reuters
Bìa các tông mô phỏng ông Trump và ông Tập đeo khẩu trang chống Covid-19 được dựng trước một cửa tiệm ở Moskva, Nga. Ảnh: Reuters

Mỹ hiện có số ca nhiễm virus Corona nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, với 84.946 ca dương tính và 1.259 ca tử vong. Các bệnh viện tại các thành phố như New York và New Orleans có nguy cơ quá tải vì phải ứng phó với làn sóng bệnh nhân ồ ạt đến khám và điều trị.

Đề xuất hỗ trợ từ ông Tập Cận Bình được đưa ra trong lúc 2 bên bắc Kinh - Washington đang có cuộc khẩu chiến dài hơi về nhiều vấn đề, trong đó có nội dung liên quan đến đại dịch Covid-19.

Ông Trump cùng một số quan chức Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc thiếu minh bạch về chủng mới virus này, và Trump vài lần đã gọi virus Corona là “virus Trung Quốc” do nó xuất hiện đầu tiên tại nước này. Động thái của ông chủ Nhà Trắng đã chọc giận chính quyền tại Bắc Kinh.

Trong cuộc điện đàm trên, theo thông tin đăng tải bởi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập đã nhắc lại với ông Trump rằng, Trung Quốc cởi mở và minh bạch về đại dịch.

Về phần mình, ông Trump cho biết trên Twitter, rằng ông đã thảo luận về dịch Covid-19 “một cách chi tiết” với ông Tập. “Trung Quốc đã nếm trải nhiều và hiểu rõ về virus này. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với nhau. Rất trân trọng!”, Trump viết.

Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây khẳng định, Mỹ dự kiến sẽ trở thành tâm dịch, sau khi chứng kiến thêm 17.099 ca nhiễm mới và 281 ca tử vong chỉ trong vòng 24 giờ trước đó.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.